Hai vụ nổ diễn ra ở căn cứ không quân Ấn Độ, nghị bị tấn công bằng UAV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không quân Ấn Độ cho biết, hai vụ nổ nhỏ đã xảy ra vào sáng ngày 27-6 tại khu vực căn cứ không quân Jammu. Một vài nguồn tin cho biết, máy bay và các thiết bị quân sự đều an toàn, nhưng hai người đã bị thương.

“Sáng ngày 27-6, đã xảy ra hai vụ nổ cường độ thấp tại khu kĩ thuật của căn cứ không quân Jammu. Vụ đầu tiên gây ra thiệt hại nhỏ ở mái nhà, vụ thứ hai xảy ra ở một khu đất trống. Không có tổn thất về thiết bị, vụ việc đang được điều tra làm rõ”, thông cáo của Không quân Ấn Độ cho hay.

Có thể vụ tấn công vào căn cứ Ấn Độ được thực hiện bằng máy bay không người lái

Có thể vụ tấn công vào căn cứ Ấn Độ được thực hiện bằng máy bay không người lái

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, nhiều khả năng, hai máy bay không người lái đã thực hiện vụ tấn công này khi chúng thả các vật liệu nổ tự chế xuống mục tiêu. Đây là lần đâu tiên hình thức tấn công trên được thực hiện vào một căn cứ của Ấn Độ. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người ném lựu đạn vào khu vực này từ bên ngoài.

Vào tháng 2-2021, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn xung quanh Đường kiểm soát thực tế (LOC).

Tranh chấp Jammu và Kashmir giữa Ấn Độ - Pakistan vẫn tiếp diễn từ năm 1947. New Delhi tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Jammu và Kashmir, hiện được phân chia bởi LOC.