TP.HCM:

Hai vợ chồng bị xe đưa đón học sinh cán chết trên đường

ANTĐ - Trên đường đi tập thể dục buổi sáng về, vợ chồng ông Tuyết đã bị chiếc xe khách 16 chỗ tông thẳng vào tử vong tại chỗ. 

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 16/9 tại chân cầu Nước Lên, nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là ông Trần Quốc Tuyết (SN 1961) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1969,cùng ngụ đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân). 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường


Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên vợ chồng ông Tuyết-bà Phượng đang trên đường đi tập thể dục về, khi băng qua đường dẫn lên cầu Nước Lên, thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô đưa đón học loại 16 chỗ BKS 53M- 2342 chạy với tốc độ cao tông phải. Cú va chạm mạnh làm vợ chồng ông Tuyết văng va vào thành cầu Nước Lên tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, công an phường An Lạc phối hợp với lực lượng CSGT quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe ô tô  đã bỏ xe rời khỏi hiện trường. 

Hiện trường vụ tai nạn

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực bị ách tắc trong một thời gian. Theo người nhà của vợ chồng ông Tuyết cho biết, vào mỗi buổi sáng ông bà có thói quen đi bộ tập thể dục nhưng không may sáng nay đã  xảy ra tai nạn đáng tiếc.