Hai tuyển thủ phải về nước trước ngày U19 Việt Nam đá giải châu Á

ANTD.VN - Hai cái tên đầu tiên bị loại khỏi đội tuyển U19 Việt Nam là Phạm Văn Luân và Nguyễn Hoàng Duy, trong khi 4 "tân binh" vừa từ Hà Nội sang đều được giữ lại.

Sáng qua 16-10, đội tuyển U19 Việt Nam đã di chuyển tới nơi đóng quân chính thức tại Bekasi (Indonesia).

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cho biết, khách sạn Harris là nơi đóng quân của các đội tại bảng C gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Australia và Jordan. "Điều kiện sinh hoạt tại đây khá tốt, tuy nhiên bữa ăn còn hơi thiếu món. Đội cũng đã phản ánh với AFC về điều này để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng phục vụ cầu thủ Việt Nam trong quá trình dự giải", trưởng đoàn Điện Biên cho hay.

U19 Việt Nam chỉ còn 3 buổi tập để lấp đầy các khiếm khuyết trước khi ra quân

Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có buổi tập đầu tiên làm quen điều kiện sân bãi tại Bekasi. Đáng chú ý, buổi tập có sự xuất hiện của 4 "tân binh" vừa từ Hà Nội sang gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ biên Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Lê Xuân Tú (cùng thuộc CLB Hà Nội B).

Nhóm 4 cầu thủ này bận thi đấu cho CLB chủ quản tại giải hạng Nhất 2018 và trận play-off nên vắng mặt suốt hơn một tháng qua. Từ nay tới khi đội tuyển đá trận ra quân gặp U19 Jordan, họ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày tập luyện (mật độ 1 buổi/ngày), hòa nhập.

Dẫu vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết định giữ lại cả 4 khi chốt danh sách đợt 1. Theo đó, hai cái tên bị loại và phải về nước trong chiều 16-10 là Phạm Văn Luân (thuộc biên chế CLB Khánh Hòa) và Nguyễn Hoàng Duy (CLB Đồng Tháp).

Tại cuộc họp kỹ thuật ngày 18-10 tới, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ loại thêm một cầu thủ để chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn đang cùng học trò chạy đua với thời gian

Ở trận giao hữu với U19 Trung Quốc vừa qua, dù U19 Việt Nam thắng chung cuộc 1-0 song HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông không hài lòng với màn trình diễn của học trò. Cụ thể trong hiệp 1, các tuyển thủ U19 Việt Nam thi đấu rời rạc, không đúng như ý đồ chiến thuật. Sang hiệp 2, sau khi có sự điều chỉnh và chỉ đạo mạnh mẽ từ ông Tuấn, U19 Việt Nam mới cải thiện được lối chơi.

Quỹ thời gian eo hẹp còn lại cùng những vấn đề về kỹ chiến thuật đang là thách thức lớn dành cho HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong mục tiêu tái hiện kỳ tích giành vé dự World Cup U20-2019, như đã từng thành công cách đây hai năm.

Theo lịch thi đấu tại vòng bảng, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Jordan vào ngày 19-10, tiếp đến là U19 Australia (22-10) và U19 Hàn Quốc (25-10).