Hai tỉnh miền Đông Ukraine trưng cầu dân ý

ANTĐ - Hôm qua 11-5, cử tri tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý nhằm tìm cách độc lập khỏi chính quyền trung ương ở Kiev. 

Cử tri tại Donetsk đi bỏ phiếu ngày 11-5

Khoảng 2.900 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa từ 8h và dự kiến đóng cửa lúc 22h (theo giờ địa phương), kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố hôm nay 12-5. Nếu đa số cử tri nhất trí tách khỏi Ukraine, cuộc bỏ phiếu vòng 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18-5 để quyết định có sáp nhập vào Nga hay không. Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây đã lên tiếng phản đối, tuyên bố không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp trên. “Đây là một bước đưa khu vực này xuống vực thẳm”, Tổng thống tạm quyền Ukraine, ông Oleksandr Turchynov cảnh báo. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó kêu gọi những người  biểu tình ở Donetsk và  Lugansk hoãn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý và đối thoại với chính quyền Ukraine. Hiện tình trạng căng thẳng tại miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn khi các phần tử ly khai chiếm giữ các tòa nhà chính quyền, đụng độ với cảnh sát và binh sĩ Ukraine trong hơn 1 tháng qua. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo sẽ siết chặt trừng phạt Nga nếu cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine dự kiến vào ngày 25-5 không diễn ra như kế hoạch.