Hai thanh niên bị đâm tử vong tại quán bia, nghi do nợ nần

ANTD.VN - Ngày 28-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự  Công an tỉnh đã bắt giữ nghi can trong vụ ẩu đả tại quán bia ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, khiến 2 người tử vong.

Danh tính đối tượng bị bắt là Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982, trú tại thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 25-4, tại quán bia ở  thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả, anh L.T.H (SN 1996, trú tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình) và anh C.V.T (SN 1998, trú ở xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) tử vong, do những vết đâm ở vùng ngực, bụng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nghi can vụ án là Nguyễn Chiến Thắng. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn và đến ngày 27-4, đối tượng đã tới  Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đầu thú. Bước đầu, Thắng khai nhận động cơ gây án do mâu thuẫn về tiền bạc nên dẫn đến xô xát rồi đâm 2 người tử vong.

Cơ quan Công an đang điều tra, truy bắt đối tượng liên quan.