Hai tháng đầu năm, xuất khẩu vũ khí của Nga đạt trên 2,5 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 01-3, người đứng đầu Cơ quan hợp tác quân sự và kỹ thuật Liên bang Nga Alexander Fomin cho biết, trong hai tháng đầu năm 2013, Nga đã xuất khẩu được hơn 2,5 tỷ USD vũ khí cho các nước khác.

"Trong tháng đầu tiên, chúng tôi đã xuất khẩu được số vũ khí trị giá 1 tỷ USD. Trong hai tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí đã vượt 2,5 tỷ USD", ông Alexander Fomin cho biết trên đài phát thanh Ekho Moskvy.

Theo ông Fomin, danh mục các đơn đặt hàng bán vũ khí cho nước ngoài của Nga hiện lên đến khoảng 46 tỷ USD, với 80% danh mục này là những đơn hàng thực hiện trong 3 đến 4 năm tới.

Ông còn cho biết, trong năm ngoái Nga đã xuất khẩu vũ khí cho các nước khác trị giá trên 15 tỷ USD, vượt 12% so với kế hoạch ban đầu và tăng 2 tỷ USD so với năm 2011.

Hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa S-300 của Nga

Giải thích thông tin cho rằng Nga và Iraq đã ký các hợp đồng quân sự trị giá 4,2 tỷ USD, ông Fomin cho biết Nga chưa ký bất cứ hợp đồng nào về việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho quốc gia Trung Đông này.

Người đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự và kỹ thuật của Nga còn cho biết nước này đã mất hàng trăm triệu USD tiền phạt do họ đã không thực hiện hợp đồng cung cấp không hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran.

Theo ông Fomin, các hệ thống tên lửa S-300 được thiết kế để bán cho Iran là những sản phẩm đặt hàng có những bộ phận được khách hàng Iran lựa chọn, và đó là nguyên nhân các hệ thống này khó bán được cho những nước khác.