Hai tên trộm xe máy hung hãn, vung dao chém Công an khi bị phát hiện

ANTĐ - Bị lực lượng Công an phát hiện, hai đối tượng rút ngay dao giấu trong người vung lên nhằm tổ công tác chém tới tấp. Nhanh nhẹn né những nhát chém chí mạng, các CBCS trong tổ công tác của CAP Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội kịp thời quật ngã, khống chế bắt gọn hai đối tượng, thu hồi tang vật.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của CATP.Hà Nội, CAQ Cầu Giấy, trưa 9-7, tổ công tác của CAP Dịch Vọng Hậu do Trung tá Nguyễn Xuân Vượng-Phó trưởng CAP trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục chống trộm cắp, móc túi tại khuôn viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn đã bí mật tiếp cận. Khi áp sát kiểm tra hành chính, cả hai nam thanh niên tăng ga bỏ chạy.

Bị đuổi theo gắt gao ở phía sau, chúng quay ngược đầu xe rồi bất ngờ vung dao nhằm thẳng tổ công tác chém tới tấp. Né những nhát chém chí mạng, Trung úy Phạm Ngọc Tỉnh và Trung úy Đinh Hữu Dũng đã nhanh chóng quật ngã được một đối tượng.

Đối tượng Tuân bị bắt giữ

Thấy đồng bọn bị bắt giữ, tên còn lại vội vàng vứt xe máy, tiếp tục cầm dao lao thẳng đến chém lực lượng công an để giải cứu đồng bọn. Hắn nhằm thẳng Trung tá Nguyễn Xuân Vượng để chém.

Kịp thời né tránh đường dao, thoát hiểm trong gang tấc, bằng một thế võ gọn gàng, đồng chí Phó trưởng CAP Dịch Vọng Hậu đã quật ngã, tước vũ khí của đối tượng. Kiểm tra tại chỗ, ngoài hai con dao tự chế sắc lẹm, tổ công tác của CAP Dịch Vọng Hậu còn thu giữ trong người hai đối tượng rất nhiều vam phá khóa xe máy các loại.

Cả hai đối tượng đều vừa mới ra tù được một thời gian ngắn lại tiếp tục đi gây án

Tại CAP Dịch Vọng, qua đấu tranh, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Đào Mạnh Tuân, 32 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội. Tuân từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù chưa đầy 2 tháng.

Đối tượng còn lại là Lê Văn Tài, 28 tuổi, cũng trú tại Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng này cũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, và hiện đang bị Công an huyện Đan Phượng ( Hà Nội) phát lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Hai con dao tự chế sắc lẹm các đối tượng dùng để chống lại lực lượng Công an

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng Tuân và Tài khai nhận, trước đó đã cùng nhau trộm cắp trót lọt 3 chiếc xe máy, trong đó có 1 vụ trộm xe máy cũng gây ra tại trường Đại học Quốc gia. Chiếc xe máy chúng dùng để đi gây án cũng là xe tang vật cả hai trộm cắp được cách đó vài ngày. Để che mắt bị hại và lực lượng chức năng, chúng đã lắp BKS của xe khác vào chiếc xe này.

Chiếc xe máy cả hai đối tượng dùng để đi gây án cũng là xe máy chúng ăn trộm trước đó

 Vụ việc vẫn đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng.