Bình Dương:

Hai tên cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương sa lưới

ANTĐ -Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận, một trong hai tên cướp mang số vàng đi bán trên địa bàn TX Dĩ An. Đây là đầu mối để công an truy dấu hai tên cướp.

Sáng 25/6, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, sau gần 1 tuần truy lùng ráo riết đơn vị này đã bắt được hai nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (địa chỉ số 15/13 đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An) vào chiều 18/6. Đó là Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, SN 1985) và Vương QuốcThành (tự Vàng, SN 1987, cùng ngụ TX Dĩ An).

Sang tại cơ quan điều tra


Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều 18/6, do hết tiền mua ma túy, nên Sang rủ Thành đi cướp tiệm vàng. Thành đồng ý tham gia. Sau khi phân chia nhiệm vụ cụ thể, hai đối tượng đi xe máy mang theo khẩu súng giả bắn tia lửa và búa.

Thời điểm chập tối cùng ngày trời mưa lâm râm, đoạn đường Kha Vạn Cân trước tiệm vàng Kim Nguyệt vắng người qua lại. Bên trong tiệm ít người nên khi đi ngang qua đây Sang và Thành thống nhất sẽ ta tay. Vừa tấp xe trước tiệm, Sang cầm súng giả lao vào tiệm vàng đe dọa bảo vệ và một số người đứng trong quầy. Ngay lập tức Thành cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính vơ 27 nhẫn vàng, phần nhiều là nhẫn nam, sau đó cả hai chạy ra xe phóng bạt mạng về phía cầu vượt Linh Xuân.

Đối tượng Thành khai báo


Toàn bộ diễn biến vụ cướp đã được camera ở tiệm vàng ghi lại, cộng với mô tả nhận dạng hai tên cướp của bà chủ tiệm vàng, Công an TX Dĩ An vào cuộc truy xét sau đó. Hai ngày sau khi vụ cướp xảy ra, cơ quan điều tra nhận được tin báo có cặp nam nữ mang 24 chiếc nhẫn vàng bán cho một tiệm vàng cũng trên địa bàn TX Dĩ An. Tuy nhiên khi công an có mặt làm rõ thì hai người đã tẩu thoát bỏ lại số vàng trên.

Tang vật công an thu hồi được


Công an xác định được Nguyễn Thanh Sang là người nam đã mang số nhẫn vàng đi bán. Đêm 24/6, công an đã lần ra và bắt giữ được Sang. Qua đấu tranh khai thác từ đối tượng này, trinh sát cũng đã bắt được Thành ngay trong đêm.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Sang và Thành đã thừa nhận gây ra vụ cướp trên. Công an TX Dĩ An đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng này về hành vi “cướp tài sản”.