Hải quân Trung Quốc nhận tàu sân bay đầu tiên

ANTĐ - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc ngày 25-9 đã chính thức được phiên chế cho lực lượng hải quân nước này sau nhiều năm sửa chữa và thử nghiệm trên biển. 

Tàu sân bay của Trung Quốc trong một lần thử nghiệm trên biển

Đây là tàu sân bay Varyag mua lại từ Ukraine và được đổi tên là Liêu Ninh. Lễ chuyển giao tàu sân bay Liêu Ninh đã được tổ chức tại một căn cứ hải quân ở thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Sau khi được phiên chế cho hải quân, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tiếp tục phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học cũng như huấn luyện quân sự. 

Như vậy, Trung Quốc là quốc gia thứ 10 trên thế giới và là nước cuối cùng trong 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ đưa tàu sân bay vào hoạt động.