Hải quân Trung Quốc “diễu võ dương oai“

ANTĐ - Cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trên vùng biển Thái Bình Dương gần Đài Loan và Philippines được xem là hành động “diễu võ dương oai” trong bối cảnh dư luận đang lo ngại và chỉ trích các động thái gây căng thẳng trên biển của nước này.
Hải quân Trung Quốc “diễu võ dương oai“ ảnh 1

Các tàu chiến hiện đại của Hải quân Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trận trên biển

Tàu chiến và máy bay của Trung Quốc ngày 10-6 đã vượt Eo biển Bashi (Ba Sĩ) nằm giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines để tiến hành các cuộc tập trận mà nước này cho là “đã được lên kế hoạch như thường lệ” ở phía Tây Thái Bình Dương. Người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc Lương Dương cho biết, cuộc tập trận chung này để kiểm nghiệm và hoàn thiện các chiến lược chiến đấu.

Theo người phát ngôn của hải quân Trung Quốc, cuộc tập trận trên diễn ra ở vùng biển phía Đông của Eo biển Bashi “không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực nào” và “hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ của quốc tế”. Ông Lương Dương cũng cho rằng, cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc “không ảnh hưởng tới tự do hàng hải hay tự do bay trên các vùng biển và không phận liên quan”.

Không chỉ dư luận các quốc gia trong khu vực mà thế giới đều quan tâm tới cuộc tập trận của tàu chiến và máy bay Trung Quốc bởi nó diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại và chỉ trích trước việc quốc gia này đang đẩy mạnh phô trương sức mạnh cũng như gây căng thẳng trên biển, đặc biệt là việc ráo riết tiến hành cải tạo trái phép các bãi đá ngầm và rạn san hô mà Trung Quốc cưỡng chiếm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nổi nhân tạo lớn.

Trước khi tiến hành cải tạo các bãi đá ngầm ở Biển Đông thành đảo nổi nhân tạo, Trung Quốc đã gây căng thẳng khi bất ngờ đơn phương tuyên bố lập Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản vào cuối tháng 11-2013. Đơn phương thiết lập ADIZ được xem là bước đi nguy hiểm song đầy toan tính của Trung Quốc hòng biến vùng biển tranh chấp thành vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.

Nay Trung Quốc ồ ạt cải tạo nhiều bãi đá ngầm cưỡng chiếm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nổi nhân tạo lớn với diện tích lên tới cả km2 cùng nhiều công trình cao 8-9 tầng và đáng lo ngại nhất là xây dựng cả sân bay trên đảo nhân tạo. Có thông tin quân sự cho biết Trung Quốc đã đưa cả vũ khí như pháo phòng không ra triển khai tại các hòn đảo nhân tạo tại Biển Đông.

Bởi thế, không ít chuyên gia quân sự đã nhận định rằng, sau khi thiết lập ADIZ  tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đang ấp ủ âm mưu lập tiếp một ADIZ khác ở Biển Đông. Nhận định này được đưa ra trên cơ sở Trung Quốc đã ra yêu sách “đường lưỡi bò” 9 đoạn đòi hỏi chủ quyền tới 80% diện tích vùng Biển Đông đóng vai trò chiến lược trọng yếu.

Dùng sức mạnh được xem là một cách lựa chọn của Trung Quốc để hiện thực hóa tham vọng đòi chủ quyền ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận “diễu võ dương oai” của hải quân Trung Quốc hiện nay có thể được xem như một hành động phô trương sức mạnh nhằm răn đe tất cả ai chỉ trích và phản đối việc họ đơn phương đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông.