Hải quân Trung Quốc chính thức nhận tàu sân bay

Hôm 23/9, Hải quân Trung Quốc đã làm lễ chính thức tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên vào biên chế.

(ĐVO) Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, trước kia là tàu sân bay Varyag của Uckaine được Bắc Kinh mua về từ năm 1998.

Năm 2011, tàu này đã tiến hành chạy thử nghiệm, trong đó có 10 lần thử nghiệm trên biển và máy bay hạ cánh trên boong.

Hiện tàu mang tên mới là Liêu Ninh, một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc, nơi con tàu được sửa chữa và hiện đại hóa.

Theo các quan chức Qun đội Trung Quốc, tàu này sẽ được sử dụng chủ yếu với mục đích huấn luyện.

Trong những năm tới, Bắc Kinh dự định sẽ đóng thêm vài tàu sân bay nữa, hoàn toàn nội địa chứ không dựa vào những tàu sân bay nước ngoài.

Sự xuất hiện của tàu sân bay Trung Quốc sẽ làm thay đổi đáng kể tương quân lực lượng trong khu vực.

>> Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chuẩn bị đón khách
>> 90 tàu ngầm sẽ bảo vệ cho tàu sân bay Trung Quốc
>> Tàu sân bay Trung Quốc làm 'cảnh' đến 2017

Hiền Thảo (theo Itar-tass)