Hải quân Nga nhận 6 tàu tuần tra Vasily Bykov thế hệ mới trước 2019

ANTĐ - Theo giám đốc công ty Kronstadt Technologies, ông Ilya Brilliantov, hải quân Nga sẽ nhận 6 tàu tuần tra Vasily Bykov thuộc Dự án 22160 trước năm 2019. 

“Chương trình củng cố sức mạnh quân sự Nga bao gồm việc xây dựng 6 tàu Vasily Bykov cho 4 hạm đội trước năm 2019. Thiết kế kiểu mô-đun sẽ khiến chiếc tàu dễ dàng thích nghi với nhiều nhiệm vụ khác nhau”, ông Ilya Brilliantov cho biết vào hôm 11-4.

Tàu Vasily Bykov có thể làm các nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm và giải cứu, chống cướp biển – buôn lậu, giám sát môi trường, hộ tống và bảo vệ bờ biển.

Tàu ảnh concept của tàu Vasily Bykov
Vasily Bykov có lượng giãn nước 1.300 tấn, dài 94m. Tàu có tầm hoạt động 11.000km và được trang bị pháo cối 57mm, súng máy hạng nặng, các hệ thống phòng không và phóng tên lửa tấn công. Thời gian hoạt động tối đa trên biển là 60 ngày, cùng với thủy thủ đoàn 80 người.

Tàu Vasily Bykov được trang bị các động cơ diesel hoặc động cơ diesel - tuabin khí (CODAG) cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 55 km/h. Bàn đáp trực thăng của tàu có thể chịu được những chiếc trực thăng nặng tới 12 tấn.

Ông Brilliantov nói thêm rằng, công ty Kronstadt Technologies chịu trách nhiệm cho việc phát triển hệ thống chỉ huy liên kết mới và đã bàn giao chúng đến xưởng đóng tàu Zelenodolsk để chuẩn bị lắp đặt cho tàu Vasily Bykov.

“Hệ thống chỉ huy liên kết bao gồm một loạt các thiết bị định vị, hệ thống kiểm soát và thông tin liên lạc được sử dụng bởi thuỷ thủ đoàn. Nó sẽ giúp cho việc kiểm soát hoạt động và điều khiển con tàu trở nên đồng bộ hơn”, ông Brilliantov giải thích.