Hải quân Nga mua 12 khu trục hạm lớp “Leader” cực mạnh, trang bị tên lửa S-500?

ANTĐ - Tờ China News của Trung Quốc ngày 22-10 đưa tin, hải quân Nga đang lên kế hoạch mua 12 khu trục hạm lớp “Leader”, với phiên bản trang bị động cơ hạt nhân và động cơ tua bin khí thông thường.

Theo đó, 6 tàu sẽ được trang bị cho Hạm đội Phương Bắc, 6 chiếc còn lại được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Việc lựa chọn loại động cơ nào trang bị cho khu trục hạm lớp “Leader” vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu của phía quân đội, sẽ có hai phương án được lựa chọn, đó là trang bị động cơ hạt nhân và động cơ tua bin khí thông thường.

Với tính chất phức tạp, mới mẻ cũng như khối lượng công việc khổng lồ của dự án, chiếc khu trục hạm lớp “Leader” đầu tiên chắc chắn không thể hoàn tất trước giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, dự án chế tạo khu trục hạm lớp “Leader” cũng không thể đưa vào chương trình phát triển vũ khí cấp nhà nước trước năm 2020.

Mô hình khu trục hạm kiểu mới lớp “Leader”

Theo nguồn tin quân đội Nga công bố hồi tháng 9-2014, Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga đã xem xét tới khả năng sẽ bắt đầu khởi công đóng mới khu trục hạm lớp “Leader” vào năm 2018.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cũng đã từng úp mở rằng, “lực lượng hải quân Nga cần phải được phải được trang bị loại khu trục hạm lớp Leader trong một tương lai không xa”.

Theo thông tin sơ bộ, vũ khí tấn công của lớp tàu khu trục mới này sẽ là tổ hợp tên lửa hành trình có độ chính xác cao và tổ hợp tên lửa phòng không S-500 phiên bản hải quân.

Một vụ phóng tên lửa từ khu trục hạm (ảnh minh họa)

Theo nguồn tin cho biết, hệ thống S-500 phiên bản hải quân được thiết kế gọn, được trang bị radar cực mạnh, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 800-900 km.

S-500 có khả năng đồng thời tấn công đồng thời 10 mục tiêu địch, bao gồm các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu thanh.