Hải quân Nga hoàn thành kế hoạch hiện đại hoá vào 2050

ANTĐ - Nga đã bắt đầu thực hiện chương trình đóng tàu quân sự dài hạn và có thể hoàn thành trong năm 2050, tờ báo của Quốc hội Nga Rossiiskaya Gazeta cho hay.

Hải quân Nga sẽ có 600 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ mới vào năm 2050. Trung tâm Nghiên cứu nhà nước ở St. Petersburg sẽ là nơi chịu trách nhiệm chính trong dự án phát triển các tàu chiến thế hệ mới của Hải quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông qua các đặc điểm thiết kế và kĩ thuật sơ bộ cho tàu khu trục lớp Leader mới.

Hải quân Nga sẽ nhận thêm 600 tàu mới từ giờ cho đến năm 2050 

Các tàu chiến thế hệ mới gần như đều được trang bị hệ thống tên lửa hành trình có độ chính xác cao Caliber mới và một hệ thống phòng không chống máy bay S-500 Prometey, vốn còn tiên tiến hơn cả hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo lớp Aegis của Mỹ.

Mỗi tàu khu trục cũng có một hệ thống vũ khí chống hạm Redut-Poliment, cũng như pháo săn máy bay Pantsir và Palash. Hệ thống động cơ đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân và khí đốt cũng sẽ được sản xuất tại Nga và cho phép các tàu đạt tới tốc độ 30 hải lí/giờ.

Ngoài ra, các tàu chiến cũng có khả năng chống lại tàu ngầm và được trang bị 2 máy bay trực thăng đặc biệt cũng như một hệ thống phát hiện tàu ngầm hiện đại.

Cách đây ít hôm, chỉ huy các lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc Hải quân Nga, Thiếu tướng Alexander Kolpachenko cũng cho biết, đến năm 2050, các tổ hợp vũ khí tên lửa robot hóa và xe lội nước cơ động sẽ được bổ sung đầy đủ vào các đơn vị phòng vệ ở duyên hải nước Nga. Bên cạnh đó, Hải quân Nga cũng sẽ biên chế khoảng 30 tàu quét thủy lôi mới trong giai đoạn từ giờ cho đến năm 2050.