Hải quân Mỹ - Philippines tập trận chung

(ANTĐ) - Hôm nay 28-6, Hải quân Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên ở ngoài khơi phía Nam đảo Palawan, truyền thông Nhà nước Philippines ngày 27-6 đưa tin.
Đây là lần thứ hai tập trận CARAT diễn ra ở Palawan 

 Đây là lần thứ hai tập trận CARAT diễn ra ở Palawan

Cuộc tập trận chung có tên gọi “Sẵn sàng hợp tác và huấn luyện trên biển” (CARAT) diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, tuy nhiên, quan chức Philippines khẳng định cuộc diễn tập đã nằm trong kế hoạch được đưa ra từ đầu năm. Trả lời trong cuộc phỏng vấn, Thiếu tá Anthony Estrella, người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, dự kiến có khoảng 1.000 lính thủy Mỹ tham gia vào cuộc tập trận trên bờ và trên biển trong cuộc tập trận CARAT.

Ông Anthony Estrella cũng cho biết, cuộc tập trận năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc diễn tập đầy ý nghĩa và thích đáng cho hải quân hai nước đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ. Hai tàu khu trục mang tên lửa và một tàu cứu hộ của Mỹ cùng với tất cả các tàu tuần tra của Philippines được triển khai dưới sự chỉ huy của Lực lượng hải quân phía tây (Naval Forces West) sẽ phối hợp cùng tham gia cuộc diễn tập. Ngoài các bài tập quân sự, chương trình diễn tập còn có các bài thực hành tìm kiếm cứu nạn, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 4-7.

CARAT là một loạt các cuộc diễn tập quân sự song phương giữa hải quân Mỹ với các lực lượng hải quân của Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.