Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra thường xuyên trên Biển Đông

ANTĐ - Ngày 2-11, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, hải quân nước này có kế hoạch tiến hành các cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông “khoảng 2 lần/quý, hoặc nhiều hơn một chút”.

Tuần trước, chiếc tàu khu trục mang tên lửa USS Lassen (DDG 82) của hải quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng trái phép trên Biển Đông, một thách thức trực tiếp đối với những tuyên bố chủ quyền đầy phi lý của Trung Quốc.

“Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra tương tự trong khu vực, với khoảng 2 lần/quý hoặc nhiều hơn một chút. Điều đó phù hợp với ý định thực hiện thường xuyên các quyền của chúng tôi theo luật pháp quốc tế và nhắc nhở Trung Quốc cùng các nước khác về lập trường của chúng tôi”, quan chức trên cho biết.

Tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ

Cùng ngày, phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Washington, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường thực hiện cam kết tự do hàng hải tại Biển Đông. “Chúng tôi có lợi ích ở đó. Điều này cho thấy chúng tôi sẽ duy trì nguyên tắc tự do hàng hải”.

Washington không công nhận những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển lớn đi qua, chồng lấn hoàn toàn lên chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại vùng biển này.

Mỹ khẳng định rằng, đợt tuần tra hồi tuần trước của tàu khu trục USS Lassen ở gần các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc là một sứ mệnh tự do hàng hải được tiến hành theo luật pháp quốc tế.

Ngay sau đó, tư lệnh hải quân Trung Quốc đã cảnh báo với người đồng cấp Mỹ rằng một sự kiện nhỏ có thể sẽ làm bùng phát xung đột tại Biển Đông nếu Mỹ không chấm dứt “những hành động khiêu khích” tại tuyến đường biển tranh chấp này.