Hải quân Mỹ đóng tàu tàu đổ bộ lớp America thứ 2

ANTĐ - Theo hải quân Mỹ, tàu đổ bộ lớp America thứ 2 đang được đóng tại xưởng đóng tàu Huntington Ingalls. 

“Tàu USS Tripoli (LHA 7) đã hoàn thành được 30%. Việc chế tạo bắt đầu từ 211 phần thiết bị, tổng cộng 84 cột trụ đã được dựng lên”, người phát ngôn của hải quân Mỹ, ông Mathew Leonard phát biểu với trang Military.com.

Chiếc tàu có kế hoạch hạ thuỷ tháng 7-2017 và sẽ được biên chế vào hải quân năm 2018.

Hải quân Mỹ đóng tàu tàu đổ bộ lớp America thứ 2 ảnh 1Tàu đổ bộ LHA-6 lớp America 

Tàu đổ bộ lớp America được thiết kế để mang theo các đơn vị chiến đấu đặc biệt của lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ, cũng như các máy bay trực thăng tấn công và chiến đấu cơ cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (V/STOL).

Chiếc tàu đổ bộ lớp America đầu tiên USS America (LHA 6), được coi là một đơn vị đặc biệt của nhóm tấn công, đã được bàn giao cho hải quân Mỹ vào đầu năm 2014 nhằm thay thế tàu USS Peleliu (LHA-5) lớp Tarawa.

Nhà báo Kris Osborn của Military đã chỉ ra rằng, 2 tàu đổ bộ lớp America mới đã được chú trọng hơn đến các yếu tố hàng không, với một nhà để máy bay lớn hơn cũng như chứa được nhiều nhiên liệu hơn.

HLA 7 được thiết kế đặc biệt để mang theo các chiến đấu cơ F-35B hiện sắp được biên chế, trực thăng cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey, siêu trực thăng CH-53 và UH-1Y. Theo chuyên gia quân sự Franz-Stefan Gady, mỗi chiếc LHA 7 có một đội thuỷ thủ 1.204 thành viên và mang theo được hơn 600 người khác.

Người phát ngôn của hải quân Mỹ, ông Mathew Leonard cho biết, USS Tripoli LHA 7 được thiết kế như một “sự trùng lặp” với LH6, tuy nhiên, có một vài thay đổi về kết cấu và thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cấp hiệu quả và chất lượng, cũng như để chứa được các máy bay F-35B.

LH7 có chiều dài 274m, rộng 30m và nặng hơn 44.000 tấn. Chiếc tàu có một hệ thống động cơ tua bin đẩy cho phép nó di chuyển được ở tốc độ tối đa khoảng 20 hải lí/h.