Hải quân Mỹ có thể tăng cường hiện diện trên biển Đen

ANTD.VN - Theo một quan chức cấp cao hải quân Mỹ, Washington có thể triển khai thêm nhiều tàu chiến đến Biển Đen nhằm tăng cường các đợt tuần tra tại đây. 

Mỹ đã gửi hàng loạt tàu chiến đến biển Đen kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

“Việc triển khai thêm tàu đến biển Đen sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các thách thức trong khu vực. Rõ ràng, nếu mọi thứ trở nên căng thẳng, mọi người sẽ thấy sự hiện diện của nhiều tàu chiến hơn”, Phó Đô đốc hải quân Mỹ James G. Foggo III nói với hãng tin Sputnik trong một sự kiện của học viện hải quân Mỹ.

Mỹ không loại trừ khả năng tăng cường hiện diện ở biển Đen

Việc kéo dài thời gian hoạt động của hải quân Mỹ tại biển Đen yêu cầu việc huy động thêm nhiều tàu chiến do Hiệp ước Montreux giới hạn số chiến hạm nước ngoài tại biển Đen là tối đa 21 chiếc. NATO đã lên ý tưởng về việc thành lập một hạm đội của khối quân sự này tại biển Đen nhưng Romania không có hứng thú trong khi Bulgaria đã từ chối ngay kế hoạch này.

Theo ông Foggo, Nga là thử thách lớn nhất đối với hải quân Mỹ hiện nay: “Sự quân sự hóa chính sách an ninh của Nga có thể được nhìn thấy rõ từ Bắc Cực cho tới Trung Đông. Hàng loạt căn cứ được thành lập tại Bắc Cực, Leningrad ở Baltic hay Crimea tại biển Đen". 

Việc tàu chiến Mỹ xuất hiện nhiều tại biển Đen khiến các xung đột giữa lực lượng của Nga và Mỹ xảy ra tại đây cũng tăng lên. Cụ thể, vào năm 2015, một chiếc Su-24 Nga đã áp sát tàu khu trục USS Ross của Mỹ ở khoảng cách chỉ 400m và bị Washington cáo buộc có hành động khiêu khích.