Hải quân Iran vươn sang cả Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

ANTĐ - Ngày 26 tháng trước, Hải quân Iran đã cử hạm đội số 24, bao gồm một tàu khu trục Sabalan và tàu sân bay chở trực thăng Khark, lần đầu tiên triển khai tới Thái Bình Dương kể từ năm 1979. Hiện Iran đang muốn vươn sang cả Đại Tây Dương.

Hải quân Iran cho biết họ có kế hoạch sẽ triển khai tàu chiến tới Đại Tây Dương bắt đầu từ năm 2013, sau khi đã triển khai tới Thái Bình Dương vào cuối tháng 2 vừa qua.

Theo các quan chức Iran, đây sẽ là sứ mệnh đầu tiên của các tàu chiến Iran tại Đại Tây Dương.

Ngày 26 tháng trước, Hải quân Iran cho biết, hạm đội số 24 của họ, bao gồm một tàu khu trục Sabalan và tàu sân bay chở trực thăng Khark, đã lần đầu tiên triển khai tới Thái Bình Dương kể từ năm 1979.

“Sự hiện diện của Hải quân Iran ở Thái Bình Dương và đặc biệt là ở Biển Đông năm nay là một bước tiến rất quan trọng đối với Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển quốc tế”, Tư lệnh Hải quân Iran, Phó Đô đốc Habibollah Sayari, cho biết.

Hôm 15-3, ông Sayari cho biết, Hải quân Iran sẽ mở rộng các hoạt động ra ngoài Thái Bình Dương. Trong những tháng tới, Hải quân Iran cũng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập tìm kiếm, cứu nạn tại vùng Vịnh Persian.

Ông còn cho biết hải quân nước này cũng sẽ tiến hành một cuộc diễn tập tìm kiếm, cứu nạn với Oman trong năm 2013. Đây sẽ là cuộc diễn tập hải quân thứ hai giữa Iran và Oman trong năm 2013. Hồi tháng 1, hai nước đã tổ chức cuộc diễn tập hải quân và không quân ở gần bờ biển Iran.