Hải quân Iran nhận tên lửa hành trình siêu hạng

ANTĐ - Ngày 12-5, giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran cho biết, hải quân nước này sẽ tiếp nhận các tên lửa hành trình mới có tầm bắn hơn 300 km.

“Các tên lửa mới này sẽ có “độ chính xác cao” và “những khả năng siêu hiện đại” khác, Chuẩn tướng Mehdi Farahi cho biết.

“Độ chính xác và tầm bắn của loại tên lửa mới này đã được tăng cường hơn, so với những tên lửa có tầm bắn 300km mà Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã được biên chế”, ông Parahi nói.

Hồi cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, đã cho biết bộ quốc phòng nước này có kế hoạch, công bố các tên lửa đạn đạo và hành trình mới, cùng với cùng với những thành tựu quân sự mới khác trong vòng 5 tháng tới.

Iran đã từng phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo đất đối hạm tầm trung ở Vịnh Persian, cùng với 3 tên lửa hạm đối hạm nội địa mới khác.

Hải quân Iran phóng thử tên lửa hành trình Tondar

Hồi giữa tháng 3, quân đội nước này đã phóng thử thành công các tên lửa Naze'at 10 và Fajr 5 trong một cuộc diễn tập quân sự. Fajr-5 là rốc-két tầm xa có tầm bắn tối đa là 75km, trong khi Naze'at 10 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong bán kính từ 100-300km.

Các quan chức và chỉ huy quân đội Iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tất cả các vụ thử và huấn luyện của các lực lượng vũ trang Iran chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã thông báo, đạt được tiến bộ trong việc phát triển và sản xuất một phiên bản nội địa của hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga.

Theo các quan chức quân sự Iran, hệ thống tên lửa này, được gọi là Bavar (Niềm tin) 373, có sức mạnh và hiện đại hơn tên lửa S-300 của Nga.