Hải quân Ấn-Trung phối hợp ngăn chặn thành công vụ cướp biển

ANTD.VN - Tàu hải quân Trung Quốc được sự hỗ trợ của 1 máy bay trực thăng hải quân Ấn Độ đã phối hợp ngăn chặn thành công vụ cướp biển Somalia tấn công tàu buôn.

Một tàu hải quân truy đuổi tàu nghi của cướp biển ngoài khơi Somalia

Con tàu mang tên OS bị tấn công hôm 8-4.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 9-4 cho biết, 4 tàu hải quân nước này trong khu vực lân cận đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu OS và di chuyển gấp tới tàu chở hàng này vào sáng sớm cùng ngày.

Các thủy thủ trên tàu OS đã tìm cách ẩn náu khi họ phát hiện bị cướp biển tấn công.

“Một máy bay trực thăng hải quân Ấn Độ đã tiến hành trinh sát phía trên tàu buôn vào ban đêm và lúc bình minh... để xác định vị trí của những tên cướp biển. Sau đó... một nhóm lính trên tàu hải quân Trung Quốc ở khu vực lân cận lên chiếc tàu buôn kiểm tra, trong khi máy bay trực thăng của hải quân Ấn Độ yểm trợ trên không”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tất cả 19 thủy thủ người Philippines trên tàu đều an toàn. Sau vụ tấn công, tàu OS được hải quân hộ tống tới cảng kế tiếp.

Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, cướp biển đã sử dụng một chiếc xuồng nhỏ để tiếp cận tàu OS.