Ngày 8-9, tờ Hindustantimes dẫn lời một quan chức quốc phòng Ấn Độ đưa tin, nước này dự kiến sẽ tham gia cuộc Diễn tập hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) cùng với 22 quốc gia khác trong đó có Trung Quốc và Mỹ tại Hawaii vào tháng 6 năm tới.
Trước đó, Trung Quốc, nước cùng với Ấn Độ năm 2012 đã tham gia cuộc diễn tập hải quân quốc tế hai năm một lần này tại Honolulu với tư cách là nước quan sát viên, đã xác nhận sẽ tham gia cuộc diễn tập RIMPAC 2014.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa trong cuộc diễn tập RIMPAC 2012
"Quyết định tham gia Diễn tập RIMPAC 2014 đã được đưa ra về nguyên tắc. Hải quân Ấn Độ rất muốn triển khai các tàu chiến tới tham gia các cuộc diễn tập ở châu Á – Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ tổ chức. Chúng tôi đang đợi xác nhận bằng văn bản của Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony", một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết.
Theo các nguồn tin, xác nhận tham gia diễn tập của Ấn Độ có thể sẽ được chuyển đến Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong chuyến thăm từ ngày 16 đến 18-9 đến New Dehli.
Với 22 quốc gia và hơn 40 tàu chiến được xác nhận là sẽ tham gia, Diễn tập RIMPAC 2014 được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hải quân các nước tham gia.
Dự kiến, Ấn Độ sẽ triển khai 2 tàu khu trục, 1 tàu chở dầu và 2 máy bay trinh sát hàng hải tầm xa Boeing P-8I mới mua tham gia diễn tập.