Hải Phòng: Xét xử lưu động 2 “nữ quái”

ANTĐ - Sáng qua 25-6-2013, TAND thành phố Hải Phòng đã mở phiên toà lưu động xét xử 2 vụ án: “Mua bán người” đối với bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1987), trú tại tổ dân cư số 1, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đối với bị cáo Đỗ Thị Ngự, trú tại khu Vĩnh Tấn, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tại Nhà văn hoá tổ dân cư số 1, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, cuối năm 2009, Trịnh Thị Huyền quen biết và quan hệ tình cảm với một nam thanh niên tên Thanh (chưa xác định được địa chỉ, nhân thân). Thời gian đó, Thanh đã bàn với Huyền cách kiếm tiền bất chính bằng việc tìm những cô gái trẻ, giao cho người khác sử dụng làm gái bán dâm để  hưởng lợi. Huyền đồng ý rồi tìm gặp người quen là chị Lương Thị Hồng Hoa, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng trong ngày 17-3-2013.

Qua trò chuyện, được biết chị Hoa chưa có nghề nghiệp,  Huyền đã nảy sinh ý định rủ chị Hoa đi làm như đã bàn bạc với Thanh. Mặc dù chị Hoa không đồng ý, nhưng ngày hôm sau, Huyền cùng Thanh vẫn tìm đến phòng trọ của chị Hoa, ở ngõ 213 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Tại đây, Huyền gặp và lôi kéo được chị Trần Thị Hương (SN 1988), trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đồng ý đi làm gái bán dâm trong hai ngày một đêm với số tiền 6 triệu đồng.

Trong số tiền này, Huyền sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngày 19-3-2013, Huyền và Thanh đưa chị Hương tới TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến nơi, Huyền và Thanh gặp một người tên Linh (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) rồi cả ba đưa chị Hương sang Trung Quốc, bàn giao cho một phụ nữ có tên Quyên (không rõ nhân thân, lai lịch). Sau đó, Linh đã đưa 6 triệu đồng cho Huyền, Thanh rồi cả 3 quay trở lại Việt Nam. Về phần chị Hương, chị đã bị Quyên bắt phải bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Trung Quốc. Sau gần 1 tháng phiêu bạt nơi xứ người, ngày 12-4-2013, chị Hương đã trốn đến đồn công an ở Trung Quốc trình báo và được trao trả về Việt Nam ngày 15-4-2013... 

Về vụ “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, khoảng 22h ngày 31-1-2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hải Phòng phối hợp với Phòng Phòng chống  ma tuý - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bắt quả tang Đỗ Thị Ngự đang tàng trữ trái phép khoảng 6,8 gam heroin tại khu vực đầu ngõ 384 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, Ngự khai nhận, vì mắc nghiện ma tuý nên chiều 31-1-2013 đã gọi điện cho một người quen tên Toàn (không rõ nhân thân, địa chỉ) nhờ mua hộ heroin để sử dụng. Sau đó, Ngự đi “xe ôm” từ nhà đến đầu ngõ 384 Lạch Tray gặp và đưa cho Toàn 2.800.000 đồng để nhờ mua ma tuý. Toàn đi vào trong ngõ rồi quay ra  đưa cho Ngự số ma tuý trên. Khi Ngự cùng Toàn ra tới đầu ngõ thì Ngự bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn Toàn chạy thoát.

Căn cứ vào mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thị Ngự 8 năm tù giam và Trịnh Thị Huyền 9 năm từ giam.