Trộm tàu thủy gần 200 tấn neo đậu trên sông để bán

Trộm tàu thủy gần 200 tấn neo đậu trên sông để bán

ANTD.VN -  Ngày 9-9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết: Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hải Phòng đã phát hiện phương tiện thủy bị mất và tiến hành các thủ tục xác minh để trao trả lại cho chủ phương tiện.
Phan Mạnh Quỳnh có đêm nhạc đầy ấm cúng tại Hải Phòng

Phan Mạnh Quỳnh có đêm nhạc đầy ấm cúng tại Hải Phòng

ANTD.VN -Nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã có một đêm nhạc riêng đầy ấm cúng tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng vào cuối tuần qua. Đông đảo người hâm mộ và cả những em bé nhỏ có mặt để nghe Quỳnh hát và trò chuyện cùng anh. 
Bị cấm vào sân, CĐV Hải Phòng leo lên nóc nhà xem V-League

Bị cấm vào sân, CĐV Hải Phòng leo lên nóc nhà xem V-League

ANTD.VN - Bị cấm vào sân cổ vũ ở vòng 8 V-League 2017 sau án phạt quậy phá ở vòng 6, nhiều CĐV Hải Phòng đã phải leo lên tầng nóc của nhiều ngôi nhà quanh sân Lạch Tray để có thể theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà và Quảng Nam.
Những "trái tim hồng" sưởi ấm mùa đông

Những "trái tim hồng" sưởi ấm mùa đông

ANTD.VN - Trong hành trình chuyển 25.000 bộ quần áo chống rét cho học sinh nghèo tỉnh Điện Biên vào ngày 14-1, chiếc xe tải chở hàng và tình nguyện viên (TNV) nhóm Tim Hồng đã gặp tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương khá nặng…
Xem các nữ quái qua mặt camera an ninh để  "cuỗm"  hàng tại siêu thị

Xem các nữ quái qua mặt camera an ninh để "cuỗm" hàng tại siêu thị

ANTD.VN - Một nhóm đối tượng ở TP Hải Phòng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị vừa bị CAQ Long Biên bắt giữ. Vụ án cho thấy, dù thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng công tác bảo vệ tài sản của các siêu thị vẫn chưa được coi trọng quan tâm đúng mức.
Kỹ sư thủy điện trộm két sắt

Kỹ sư thủy điện trộm két sắt

ANTD.VN - Ngày 11-12, Công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đã bắt Bùi Văn Minh, 33 tuổi, ở Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, kỹ sư trắc địa tại Dự án thủy điện Sơn Trà 1, ở xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây là thủ phạm vụ trộm két sắt tại Dự án trên. 
Lời xin lỗi nặng tựa ngàn

Lời xin lỗi nặng tựa ngàn

ANTD.VN - Ở nước ngoài, hễ ra đường là nghe thấy lời xin lỗi, cảm ơn, thấy mát lòng mát dạ. Còn ở mình, câu nói này có vẻ hiếm quá?