Hải Phòng: Dàn quân đánh nhau vì dám nhắn tin trêu bạn gái

ANTD.VN - Mâu thuẫn vì chuyện nhắn tin trêu bạn gái của nhau, Văn huy động nhóm côn đồ đến “xử” đối thủ…

Một số đối tượng trong vụ việc đã bị bắt giữ

Ngày 11-8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can trong vụ “hỗn chiến” trước cửa Metro Hồng Bàng vào đêm 24-7 vừa qua về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai  bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm Lương Ngọc Sơn (SN 1997, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Duy Quân (SN 1997, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Sơn và Quân là hai đối tượng trong nhóm do Chu Quang Văn (SN 1995, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) cầm đầu gây ra vụ xô xát trước cửa Metro Hồng Bàng vào đêm 24-7 vừa qua, khiến anh Nguyễn Phương D. (SN 1999, ở quận Hồng Bàng) bị thương nặng.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định do Chu Quang Văn và Nguyễn Phương D. đã nhắn tin trêu bạn gái của nhau trên mạng xã hội. Vì ghen tuông, Văn hẹn đồng bọn của mình đi tìm D. tính sổ. Đêm 24-7, Văn huy động được 9 đối tượng đi 4 xe máy vác theo dao, kiếm, tuýp sắt đi khắp nơi trong thành phố để tìm anh D.

Khi đến khu vực trước cổng Metro Hồng Bàng thì Văn phát hiện anh D. cùng nhóm bạn tập trung ở đây. Ngay lập tức, nhóm của Văn tiến đến lao vào chém D. tới tấp, gây thương tích nặng. Sau đó anh D.. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Ngày 8-8, Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau do Văn cầm đầu vào đêm 24-7 vừa qua gồm: Chu Quang Văn; Nguyễn Duy Quân; Trần Văn Nam (SN 1997) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1996) cùng ở phường Hạ Lý và Lương Ngọc Phương (SN 2000), Lương Ngọc Sơn (SN 1997), Lê Văn Hiếu (SN 2000), đều ở phường Minh Khai, quận Hồng Bàng; Đào Văn Trung (SN 1997) và Nguyễn Văn Trung (SN 1993), cùng ở xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cấm Chu Quang Văn đi khỏi nơi cư trú vì đang điều trị vết thương; tạm giam Sơn và Quân, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan.