Hải Phòng: Biển người chen chân xem pháo hoa

ANTĐ - Mọi ngả đường dẫn tới quảng trường Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng đều chung cảnh ùn ứ bởi dòng người chen chúc kéo tới xem màn bắn pháo hoa.
Tối 11-5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch đồng bằng sông Hồng và Lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 2 nhân dịp thành phố này đăng cai năm du lịch Quốc gia. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật đặc sắc, màn bắn pháo hoa tầm thấp cuối lễ khai mạc và bắn tầm cao lúc 24h thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố đất Cảng. Đây được xem là lễ hội lớn chưa từng có và đêm 11-5 được coi như "đêm giao thừa thứ 2" trong năm 2013 với người dân thành phố hoa phượng đỏ.

Dưới đây là chùm ảnh về sự kiện này

Phải đến 20h lễ khai mạc mới chính thức bắt đầu, song người dân TP Hải Phòng đã rời nhà đến khu quảng trường Nhà hát lớn trước đó nhiều giờ, mong tìm được một chỗ đẹp để ngắm pháo hoa

Hải Phòng: Biển người chen chân xem pháo hoa ảnh 2
Dịch vụ trông xe mọc khắp các tuyến phố gần khu quảng trường
và được dịp "chặt chém" khách với giá 20.000 đến 40.000/lượt

Ban tổ chức bố trí một khán đài có sức chứa khoảng 5.000 chỗ dành cho các đại biểu có vé mời

Trong khi nhu cầu thưởng thức của người dân cao gấp
hàng chục lần. Dòng người ùn ùn kéo tới "bao vây" khu quảng trường Nhà hát lớn

Thanh niên vắt vẻo trên cành cây, rất nguy hiểm

Một người dân sống gần khu quảng trường mang thang ra để xem

Các quán giải khát "đuổi không hết khách", dù nhiều quán đã đẩy giá lên cao hơn ngày thường

Một tấm biển đơn sơ, vài túi nước giải khát làm vội chen giữa đám đông
giúp nhiều người bán rong nước giải khát thu về bộn tiền một đêm

Tất cả chỉ để được thưởng thức màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút