Hai phe ở Ukraine vẫn 'bắn nhau' ở miền Đông

ANTD.VN - Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn với hiệu lực thực thi từ ngày 15-9, 2 phe ly khai và quân chính phủ Ukraine ở miền Đông vẫn bị cho là cùng vi phạm khi nã đạn vào nhau.

Lính Ukraine và quân ly khai vẫn đang nã súng vào nhau

Các đại diện của quân ly khai tại miền Đông Ukraine tuyên bố Kiev vẫn chỉ huy binh lính nã pháo vào lực lượng của họ. Đáp lại, phát ngôn viên quân đội Ukraine Ivan Arefyev nói rằng tình hình đã dịu xuống lúc nửa đêm song ngay tới sáng 15-9, lực lượng ly khai lại tấn công họ.

Như vậy, lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực trong 7 ngày ở miền Đông Ukraine có thể hoàn toàn vô tác dụng vì sự bất tuân của cả 2 phe.

Cũng trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh ngừng bắn, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã cùng nhau tới thăm khu vực miền Đông Ukraine – địa phận vẫn thuộc sự kiểm soát của Kiev.