Hai ôtô khách chở lậu hơn 4.500 gà con

ANTĐ - Sáng ngày 2-4, qua kiểm tra hành chính 2 xe khách chạy hướng Bắc - Nam, công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên xe chở hơn 4.500 con gà hơn 1 ngày tuổi được đóng trong 45 thùng giấy.
Hai chiếc xe ô tô khách mang BKS 75B – 00373 do Phạm Văn Thành (SN 1974, trú ở TP. Huế) điều khiển và BKS 73L – 8281, Ngô Khánh Toàn (SN 1984, trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển.

Hơn 4.500 con gà con nhập lậu, không rõ nguồn gốc được
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 2 xe ô tô khách

Theo khai nhận của lái xe, thì số gà con nói trên được vận chuyển từ Hà Nội vào cho các hộ chăn nuôi gia đình tại địa bàn Quảng Trị và Quảng Bình, nhưng không có giấy kiểm dịch thú y và không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Toàn bộ số gà con nhập lậu trên được Công an tỉnh Quảng Bình bàn giao cho Chi cục thú y Quảng Bình tiến hành tiêu hủy theo qui định.
Được biết, đây là lần thứ 3, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vụ vận chuyển gia cầm là gà, vịt con từ Hà Nội vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ trong vòng 1 tháng trở lại đây, với gần 25.000 con gà, vịt không rõ nguồn gốc.