Bị cáo Dung (áo trắng) bật khóc từ khi bước chân vào phòng xử còn
Đặng Thị Thiên Hương luôn đưa tay che mặt, “né” ống kính của các phóng viên
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, tháng 4-2010, Đặng Thị Kim Dung bàn với Đặng Thị Thiên Hương, sử dụng 1 bản hợp đồng góp vốn (photocopy) của Công ty cổ phần TASCO (Cty TASCO), ký bán cho ông Vũ Quang Lâm (trú tại CT5 – X2 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai) 19 lô đất tại khu liền kề thuộc dự án Vân Canh và 1 phiếu thu với số tiền ghi 14 tỷ đồng làm mẫu cho Hương “chế” lại để Dung đi lừa đảo. Nhiều bị hại đã bị Dung và Hương “qua mặt”, chiếm đoạt với số tiền 42 tỉ đồng thông qua việc mua, bán đất.
Đặng Thị Thiên Hương "đối mặt", trả lời các câu hỏi của
HĐXX về hành vi phạm tội của bị cáo
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Dung đã khóc suốt từ khi bước chân vào phòng xử vì “siêu lừa” này biết rằng với số tiền đã “nẫng” của nhiều bị hại là quá lớn, cả hai bị cáo bị truy tố theo quy định tại khoản 4, Điều 193 – BLHS và có khung hình phạt cao nhất là chung thân.
Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Dung 15 năm tù, còn Hương cũng bị tuyên phạt 7 năm tù. Ngoài ra, các bị có phải bồi thường dân sự, trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị hại theo quy định của pháp luật.