Hai "nữ quái" mua bán ma túy trái phép, chia nhau 33 năm tù

ANTD.VN - Bình gọi điện cho Oanh đề nghị đưa ma túy vào TP. Vinh để bán với giá 35 triệu đồng/lạng. Oanh nhận lời và đặt mua ma túy của một người đàn ông tên Cường. Tuy nhiên, khi Oanh đang trên đường đưa “hàng” vào cho Bình thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Oanh và Bình trước vành móng ngựa trong phiên xử sáng nay

Ngày 15-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nhâm Thị Bình (SN 1972) trú ở khối Vinh Quang, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An và Đinh Thị Kim Oanh (SN 1963) trú ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ bạn tù từ trước nên vào ngày 13-4-2016 Oanh nhận được điện thoại của Bình đề nghị đưa ma túy vào Vinh bán. Hai bên thỏa thuận giá là 35 triệu đồng/lạng và việc mua bán được thực hiện ở nhà Bình nên Oanh đồng ý.

23h tối cùng ngày, Oanh đón taxi lên cao tốc Hải Phòng –Hải Dương (thuộc địa phận tỉnh Hải Dương) gặp một người đàn ông tên Cường (không rõ danh tính) để mua 500 gam ma túy dạng đá. Tổng số tiền mà Oanh phải trả cho Cường là 150 triệu đồng nhưng do chưa có tiền nên Oanh hẹn bán được hàng sẽ chuyển tiền sau.

Sau đó, Oanh đưa hàng về nhà mình cất giấu. Sáng ngày 14-4-2016, Oanh thuê xe taxi đi từ Hà Nội vào Nghệ An đưa ma túy cho Bình. Trên đường đi, Bình gọi điện cho Oanh hỏi mua được hàng chưa thì Oanh trả lời mua được rồi. Sau đó, Oanh tắt điện thoại, khi Oanh đi đến trạm thu phí Hoàng Mai (thuộc phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ được là 5 gói potylen màu trắng đựng tinh thể rắn màu trắng. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt giữ thêm Nhâm Thị Bình. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, chất kết tinh màu trắng thu giữ của Đinh Thị Kim Oanh gửi tới giám định đều là ma túy tổng hợp có trọng lượng 496,55 gam.

Được biết, Bình từng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo mới thi hành án xong vào năm 2013. Trong khi đó, Oanh từng bị phạt 3 năm về tội chứa mại dâm, 7 năm, 6 tháng về tội “mua bán trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong phiên xét xử, Oanh và Bình thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Thị Kim Oanh 18 năm tù, còn Nhâm Thị Bình phải nhận mức án 15 năm tù.