Hai nữ 9X bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

ANTD.VN - Được đặt vấn đề mua bán dâm, nữ 9X liền kết nối cho “đồng nghiệp”. Tuy nhiên, khi hai đôi nam nữ đang “vui vẻ” thì bất ngờ bị cơ quan chức năng phát hiện…

Mong muốn được cải tạo ngoài xã hội, Nguyễn Phương Dung (SN 1990, trú ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã có đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên. Chấp nhận kháng cáo của nữ 9X này, TAND TP Hà Nội đã quyết định chuyển từ 10 tháng tù giam sang cho hưởng án treo về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, TAND quận Hai Bà Trưng xác định, Nguyễn Phương Dung vốn là người bán dâm. Chiều 25-4-2017, nữ 9X nhận được điện thoại của một khách quen đặt vấn đề mua bán dâm.

Qua trao đổi, vị khách quen thuộc của Dung mong muốn có thêm 1 gái bán dâm nữa để phục vụ bạn anh này. Nhận lời, nữ 9X liền gọi điện cho nữ đồng nghiệp cùng tham gia.

Các bên thỏa thuận tiền mua bán dâm là 4 triệu đồng/lượt/người. Ngoài ra, Dung sẽ nhận thêm 1 triệu đồng tiền công môi giới. Sắp xếp xong xuôi, chập tối cùng ngày, hai đôi nam nữ đưa nhau tới một khách sạn ở phố Bùi Thị Xuân, quận hai Bà Trưng “vui vẻ” thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nữ 9X bán dâm kiêm môi giới tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời ra sức xin HĐXX xem xét cho được cải tạo ở ngoài xã hội để có cơ hội nhanh chóng phục thiện.  

Xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên khép lại vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Phương Dung và chuyển từ hình phạt tù giam sang cho hưởng án treo.