TP.HCM:

Hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng, cảnh sát buộc phải nổ súng

ANTĐ -Mâu thuẫn trong quán nhậu, hai nhóm thanh niên dùng tuýp sắt, gậy gộc hỗn chiến kinh hoàng. Vụ ẩu đã chỉ dừng lại khi công an phải nổ súng trấn áp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 12/4 tại trước quán T.K, trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Vụ ẩu đã khiến 2 người nhập viện trong tình trạng bị thương tích nặng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, khi đang tham gia chương trình Hát với nhau tại quán nhậu Ngọc Lan (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì hai nhóm thanh niên có phát sinh mâu thuẫn. Sau màn hỗn chiến, hai nhóm lao vào nhau ẩu đã. Nhóm yếu thế hơn tháo chạy ra đường, hàng chục thanh niên cầm tuýp sắt, gậu gộc truy đuổi theo.

Quán nhậu nơi xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên


Sự việc gây náo loạn cả khu phố, người dân liền điện báo công an địa phương. Hai nhóm “ăn thua đủ” trước quán nhậu T.K thì công an có mặt làm rõ. Hai bên hăng máu lao vào nhau buộc công an phải nổ phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Sau đó hai nhóm tháo chạy tán loạn, bỏ lại 2 người là Phạm Văn Hoài Thanh (sinh 1987) và anh Nguyễn Văn Yên (sinh 1987, cùng ngụ quận Thủ Đức) nằm gục trên đường với niều vết thương. Công an hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời qua truy xét sau đó đã bắt giữ được 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến trên là Trần Tài Được (sinh 1996), Cấn Văn Chinh (sinh 1960), Nguyễn Văn Tuấn (sinh 1996) và Cấn Văn Tân (sinh 1961), tất cả cùng ngụ tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai báo do mâu thuẫn trong lúc hát hò tại quán trên đã xảy ra cãi vã, sau đó truy sát nhau. Công an quận Thủ Đức đã lập hồ sơ xử lý, đồng thời truy xét các đối tượng khác có liên quan.