Hai nhóm “giang hồ” xử nhau tại đường Láng hầu tòa

ANTĐ - Hôm nay và ngày mai (27, 28-9), TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vụ án Phạm Quốc Vinh (SN 1976, trú ở xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định) cùng đồng phạm lần lượt bị truy tố theo 8 tội danh: “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”. 


Giữ vai trò chính trong vụ án là Phạm Quốc Vinh, bị truy tố cùng lúc về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Tiếp đến là Đỗ Tuấn Sơn (SN 1978 ), trú ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa và Nguyễn Ngọc Quang (SN 1980), trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên cùng bị cáo buộc đồng phạm về tội giết người. 7 bị cáo khác bị xem xét ở các tội danh còn lại...

Tài liệu vụ án thể hiện, khúc mắc trong việc cá độ bóng đá, tối 11-11-2010, Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, trú ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) rủ 3 đối tượng mang theo súng đến nhà Chu Mạnh Hòa (trú ở đường Láng, quận Đống Đa) để đòi tiền. Tuy nhiên, nhóm Kiên bị đánh, chém tơi bời. Hòng thoát thân, đồng thời “chơi” lại nhóm Hòa, đối tượng liền gọi điện cho Phạm Quốc Vinh cùng nhiều “giang hồ” khác đến ứng cứu. Và tại ngõ 302 đường Láng, Chu Mạnh Hòa sau đó bị nhóm Vinh đánh, chém trọng thương.

Ngay trong đêm chủ độ cá cược bóng đá vào viện Xanh Pon cấp cứu, hàng chục thanh niên có “quan hệ” với 2 nhóm “giang hồ” này đã tụ tập tại khu vực viện gây náo loạn. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra liên tục trong 2 ngày. Báo ANTĐ sẽ thông tin chi tiết về phiên xét xử vụ án này.