Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ cam kết cùng nhau chống khủng bố

ANTD.VN -Sau vụ nổ tại một ga tàu điện ngầm ở St Petersburg hôm 3-4 khiến gần 60 người thương vong, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã cam kết phối hợp cùng nhau trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ cam kết cùng nhau chống khủng bố  ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

Một thiết bị được cài sẵn đã làm nổ tung một toa tàu hỏa ở thành phố St Petersburg của Nga, lúc khoảng 2h40 chiều 3-4 (giờ địa phương), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.

Ủy ban Điều tra Nga gọi đây là một vụ khủng bố. Hiện vẫn chưa có nhóm hay tổ chức khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ cam kết cùng nhau chống khủng bố  ảnh 2

Ít nhất 11 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ nổ, ngày 3-4-2017

"Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân thiệt mạng vì hành động man rợ nhằm vào St. Petersburg. Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố là một điều ác, cần phải phối hợp cùng nhau chiến đấu tiêu diệt nó”, Express dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Khi được các phóng viên đề nghị bình luận về vụ việc này, ông Trump lên án mạnh mẽ: "Tồi tệ. Một điều tồi tệ. Nó xảy ra trên khắp thế giới. Chắc chắn đó là một điều tồi tệ".

Trong một tuyên bố, ông Putin cho biết: “Vẫn còn quá sớm để nói về nguyên nhân của vụ việc. Các cuộc điều tra sẽ cho biết điều này. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ xem xét tất cả các khả năng bao gồm cả tội phạm hình sự và khủng bố”.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ cam kết cùng nhau chống khủng bố  ảnh 3

Ông Putin đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ, tối ngày 3-4-2017

Tổng thống Nga Putin vào tối qua 3-4 cũng đã tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân  tại ga Tekhnologichesky Institut, gần hiện trường vụ nổ, trong khi ông đang có mặt tại thành phố này để gặp gỡ với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.