Hai nhà lãnh đạo bán đảo Triều Tiên cùng ngồi thử chiến đấu cơ

ANTĐ - Ngày 30-10, hình ảnh của hai nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và Hàn Quốc ngồi thử lên một trong những chiếc máy bay chiến đấu chủ lực thuộc lực lượng không quân của mỗi bên đã lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng.

Hai nhà lãnh đạo bán đảo Triều Tiên cùng ngồi thử chiến đấu cơ ảnh 1 Hình ảnh hai nhà lãnh đạo 2 miền Triều Tiên ngồi thử máy bay chiến đấu.

Ngày 30-10, không quân Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm triển khai nhiệm vụ trực chiến dòng máy bay chiến đấu quốc nội FA-50. Nữ tổng thống Hàn Quốc - Park Geun-hye đã tham dự buổi lễ và đích thân ngồi thử lên chiếc máy bay chiến đấu do chính đất nước của bà sản xuất.

Cùng thời điểm, Thông tấn xã Triều Tiên KCNA đã đang tải hình ảnh cho thấy, nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên - Kim Jong-un cũng đã có chuyến đi thị sát và chỉ đạo tại đơn vị số 458, số 447 và 1017 thuộc lực lượng không quân và phòng không Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

 

Ông Kim ngồi thử lên chiếc MiG-29 của lực lượng không quân Triều Tiên

Tại đây ông trực tiếp giám sát quá trình cất và hạ cánh của máy bay chiến đấu Triều Tiên, theo dõi cách thức các phi công đánh chặn mục tiêu và phô diễn kỹ thuật bay.

Chứng kiến buổi huấn luyện, ông Kim khen ngợi năng lực của các phi công và đã có thảo luận với các sĩ quan chỉ huy phòng không – không quân quân đội Triều Tiên về vấn đề đối sách của chiến tranh hiện đại.

Sau khi máy bay hạ cánh, ông đã lên một trong những chiếc máy bay tham gia diễn tập để trực tiếp trò chuyện với phi công lái máy bay chiến đấu MiG-29 về tham số kỹ chiến thuật chiến đấu của máy bay.

Được biết, MiG-29 và FA-50 đều lần lượt là những dòng máy bay chủ lực trong lực lượng không quân Triều Tiên và Hàn Quốc. Máy bay chiến đấu FA-50 là dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ do chính Hàn Quốc tự sản xuất.

 

Tổng thống Hàn Park Geun-hye tại buổi lễ kỷ niệm triển khai FA-50

FA-50 được cải tiến từ dòng máy bay huấn luyện tốc độ siêu âm T-50. Tốc độ cao nhất của dòng máy bay này có thể đạt Mach 1,5. Nó được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu số chiến thuật thông dụng tốc độ cao (TCDL), nhằm tăng cường hiệu quả liên lạc với lực lượng mặt đất.

Ngoài ra, FA-50 còn được lắp đặt máy thu cảnh báo rada (RWR), hệ thống phòng thủ tên lửa hành trình (CMDS), có thể mang bom tấn công liên hợp (JDAM), vũ khí có kíp nổ cảm biến (Sensor Fuzed Weapon, SFW), tải trọng vũ khí lớn nhất có thể lên đến 4,5 tấn.

Còn MiG-29 là dòng máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ 4 do Liên Xô (cũ) và Nga (hiện nay) thiết kế chế tạo, MiG-29 được thiết kế cho vai trò chiếm ưu thế trên không. vũ khí được trang bị gồm pháo đơn 30 mm GSh-30-1, tên lửa không đối không tầm trung R-27 (AA-10 "Alamo"), tên lửa không chiến tầm gần R-73 (AA-11 "Archer"). Những phiên bản nâng cấp có thể mang được bom dẫn hướng bằng laser và bom dẫn hướng quang học (electro-optical bomb), cũng như tên lửa không đối đất và không đối biển.