Hai nhà cựu tình báo hàng đầu Mỹ-Triều Tiên nói gì trong bữa tối bít tết?

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol đã cùng dự bữa tối 30-5 mở đầu cho chuyến thăm Mỹ của ông Kim Yong Chol nhằm cứu vãn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dùng bữa tối với ông Kim Yong Chol tại căn hộ của một nhà ngoại giao Mỹ ở phía Đông  Manhattan

Ông Kim Yong Chol, được biết đến như “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là quan chức cao cấp nhất Triều Tiên đến thăm Mỹ trong 18 năm qua. Ông Kim Yong Chol thực hiện chuyến đi tới New York từ Bắc Kinh, Trung Quốc.

Vị khách đặc biệt đến từ Bình Nhưỡng cùng với ông Pompeo có mặt tại căn hộ của một nhà ngoại giao Mỹ ở phía Đông Manhattan và dùng bữa ăn tối kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Sau bữa tối này, hai cuộc gặp nữa cũng đã được lên lịch.

Khi được hỏi về bữa tối, ông Pompeo nói với các phóng viên: “Thật tuyệt vời. Bữa tối bàn công việc với ông Kim Yong Chol ở New York đem lại kết quả tốt”. Sau đó, ông Pompeo viết trên Twitter: “"Bít tết, ngô và phô mai trên thực đơn."

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai quan chức từng là cựu lãnh đạo tình báo nhằm hoàn thiện kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh ngày 12-6, chấm dứt đe dọa chiến tranh hạt nhân.

Một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết: "Hai bên đang xem xét những gì cần phải được thực hiện trong hai tuần còn lại".

Hai nhà cựu tình báo hàng đầu Mỹ-Triều Tiên nói gì trong bữa tối bít tết? ảnh 2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giới thiệu thành phố New York với ông Kim Yong Chol

Mỹ luôn muốn Triều Tiên từ bỏ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Các quan chức của Mỹ và Triều Tiên cũng đã gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự giữa biên giới hai miền và một nhóm đàm phán của Mỹ đang ở Singapore để sắp xếp hậu cần hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

"Nếu hội nghị thượng đỉnh diễn ra, hai bên sẽ phải làm rõ những gì cần phải làm trước và sau hội nghị này. Tuy nhiên phải thấy rằng, quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã nằm trong tay tổng thống 100%”, một quan chức Mỹ cho biết.

Kết thúc bữa tối, ông Kim Yong Chol còn hai cuộc gặp chính thức trên đất Mỹ

Cũng vào thứ năm 31-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Triều Tiên để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Pompeo và ông Lavrov đã có cuộc đàm thoại về các nội dung liên quan vào ngày 30-5.

Hiện tại, nhiệm vụ chính của các chương trình nghị sự giữa Mỹ và Triều Tiên là làm rõ khái niệm “hủy bỏ hạt nhân” mà cả hai bên đều ủng hộ, nhưng vẫn còn một khoảng cách về định nghĩa của khái niệm này.