Hai người Trung Quốc bị bắt vì bán thiết bị gián điệp

ANTĐ - Văn phòng của FSB tại Sakhalin hôm 28-3 cho biết các nhân viên mật vụ cảnh sát và Cục điều tra Liên bang FSB tại vùng Viễn Đông Nga vừa bắt giữ hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc vì nghi ngờ họ bán bất hợp pháp các thiết bị nghe lén và do thám thông tin.
Hai người Trung Quốc bị bắt vì bán thiết bị gián điệp ảnh 1
Các thiết bị gián điệp như thế này bị cấm lưu hành tại Nga


Hai người này bị chứng minh đã bán loại bút bi được gắn các thiết bị ghi lén thông tin, móc chìa khóa và đồng hồ đeo tay có camera siêu nhỏ tại một trung tâm mua sắm ở Yuzhno-Sakhalinsk.
“Giá của các thiết bị này dao động từ 35 đến 80 USD”, một phát ngôn viên của FSB nói. Ông cho biết thêm các “thiết bị gián điệp này” bị cấm bán ở Nga.
Hai người đàn ông chưa rõ danh tính này nếu bị kết án ở Nga sẽ phải ngồi bóc lịch 4 năm.