Hai người nhà "xuống tay" sát hại kẻ nghiện

Hai người nhà đã lên kế hoạch giết chết kẻ nghiện ma túy vì anh ta hay về nhà quậy phá, lăng mạ, đe dọa mẹ đẻ.

Hai người nhà "xuống tay" sát hại kẻ nghiện

Hai người nhà đã lên kế hoạch giết chết kẻ nghiện ma túy vì anh ta hay về nhà quậy phá, lăng mạ, đe dọa mẹ đẻ.

Trần Đình Quý (SN 1970, ở Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng) bị nghiện ma tuý, thường xuyên về nhà quậy phá, lăng mạ, đe doạ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Yên (SN 1936, ở địa chỉ trên).

Trong một lần về quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam, bà Yên đem tâm sự với anh trai và các cháu về chuyện đứa con bà bị nghiện ma tuý, thường xuyên quậy phá.

Đến ngày 20/2/2009, Nguyễn Văn Viêm, cháu ruột bà Yên (NS 1960), ở huyện Lý Nhân, Hà Nam đến chơi có gặp Trần Thị Lý, con gái bà Yên (SN 1972).

Trần Thị Lý trước đó đã đi Trung Quốc lấy chồng năm 1989 và về thăm bà Yên ngày 7/1/2009.

Khi gặp nhau, Viêm và Lý bàn kế hoạch giết Quý. Đến khoảng 3 giờ ngày 21/2/2009, khi Quý đi chơi về, vừa bước chân vào nhà thì bị Viêm và Lý dùng gậy đánh đến chết.

Công an quận Lê Chân đã bắt Viêm, Lý và đang tiếp tục điều tra vụ án.

THeo VNN