Hai người mất mạng sau tiệc sinh nhật ở quán bar

ANTĐ - Bữa tiệc sinh nhật “vắt” từ quán nhậu sang quán bar. Thế nhưng khi tàn cuộc, thay vì sự hoan hỉ của chủ nhân bữa tiệc cũng như khách mời, hai trong số những người dự sinh nhật đã phải mất mạng…

Các bị cáo phải nhận hình phạt nghiêm khắc vì hành vi côn đồ

Hôm qua (1-8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án giết người, xảy ra vào đầu tháng 11-2011, trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước vành móng ngựa, Hoàng Văn Điệp (SN 1987, trú ở thôn An Đà, xã Đặng Xá), Nguyễn Trọng Hảo (SN 1979, ở thôn Thống Nhất, xã Kim Lan), cùng huyện Gia Lâm, Hà Nội và Hà Văn Tính (SN 1989, trú tại khu 2, xã Sơn Tình, Cẩm Khê, Phú Thọ) lần lượt bị truy tố về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, Điều 93-BLHS. Dính líu đến hành vi giết người của 3 bị cáo này là Hoàng Anh, Phùng Đắc Cương (cùng SN 1983) và Phùng Văn Long (SN 1984), đều trú ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội cùng bị quy kết về tội “Che giấu tội phạm”.

Tối 7-8-2011, chị Hà Thị Thanh Lan (trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên) tổ chức sinh nhật tại một quán nhậu tại “làng rắn” Lệ Mật. Trong các khách mời của chị Lan, ngoài Hoàng Văn Điệp, Nguyễn Trọng Hảo, Hà Văn Tính còn có sự góp mặt của Nguyễn Quang Phú (SN 1979), ở phường Việt Hưng, Long Biên và Nguyễn Mạnh Đông (SN 1989) trú tại thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ.

Sau khi thưởng thức các món đặc sản về rắn, chị Lan mời tất cả những người có mặt tại quán nhậu đến quán Bar DJ Park, nằm trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng. Tiệc mừng sinh nhật tiếp tục tưng bừng hơn với rượu ngoại và thuốc lá tây. Khoảng 0h45 ngày 8-8-2011, khi tàn cuộc, do có chút mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, anh Phú khoác vai Hảo kéo về hướng cầu Thanh Nhàn để “nói chuyện”. Ở phía sau, hai “đàn em” của Hảo là Hà Văn Tính và Nguyễn Mạnh Đông cũng lẽo đẽo đi theo. Thấy vậy, Hoàng Văn Điệp (anh em xã hội với Phú) cũng rảo bước đi về hướng “đàn anh”.

Khi hai nhóm gồm 5 thanh niên này đi ra khỏi quán Bar DJ Park chừng hơn trăm mét thì bất ngờ xảy ra ẩu đả. Phú và Hảo xông vào đánh lộn. Không muốn “đại ca” của mình bị lép vế, 3 đối tượng còn lại cũng lập tức lao vào quyết chiến. Hậu quả là Phú bị đâm hai nhát vào ngực, lưng, sau đó đã tử vong. Trong lúc hỗn chiến, Đông dùng dao đấm đối thủ, nhưng đã bị Điệp cướp được hung khí và dùng chính con dao đó đâm lại, gây tử vong, còn Tính thì bị trọng thương ở lưng. Lúc nhóm chị Lan phát hiện ra đánh nhau, vội chạy đến can ngăn, song đã quá muộn.

Gây án xong, Điệp gọi điện cho Phùng Đắc Cương, rồi chạy đến tận nhà đối tượng này kể rõ sự việc. Nhận thấy bạn đã gây ra trọng án, Cương lập tức thông báo cho Hoàng Anh (anh trai Điệp), sau đó 3 đối tượng hẹn gặp nhau tại cầu Phú Thụy để bàn tính kế hoạch bỏ trốn. Cương liền cho anh em Điệp vay 20 triệu đồng, đồng thời gọi điện nhờ Phùng Văn Long là lái xe taxi đến đón hung thủ giết người đưa lên Bắc Kạn ẩn nấp. Trước lúc đưa Điệp đi trốn tội, Long cũng được Cương nói rõ cho biết sự tình vụ án. 

Quá trình điều tra, ban đầu Tính và Hảo chỉ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, ngay sau đó hai đối tượng này bị chuyển sang hành vi giết người vì CQĐT xác định thấy, cái chết của anh Nguyễn Quang Phú một phần do Hảo và Tính gây ra. Bị lấy lời khai, Hảo và “đàn em” trước sau đều chối cãi việc tham gia đánh nhau và gây ra cái chết cho đối phương. Thế nhưng căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, bị can Điệp và các chứng cứ, tài liệu vật chất liên quan, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có đủ căn cứ để cáo buộc Hảo và Tính đã thực hiện hành vi giết người như nội dung bản cáo trạng xác lập. 

Tại phiên tòa, Hảo và Tính tiếp tục phủ nhận việc đánh nhau và gây ra cái chết cho nạn nhân. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” cũng không thật thành khẩn khai nhận tội. Đối với Hoàng Văn Điệp, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng hành vi giết hại anh Nguyễn Mạnh Đông đã được thể hiện rất rõ hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo. Tuy nhiên, trong mối quan hệ cũng như tình huống gây án của bị cáo đối với nạn nhân, anh Đông có một phần lỗi.

Từ tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân xấu (4/6 đối tượng có tiền án) của các bị cáo trong vụ án, đại diện VKS đề nghị tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với hai nhóm côn đồ cùng 3 đối tượng liên quan. Đồng quan điểm với cơ quan công tố, chiều cùng ngày, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt  Hoàng Văn Điệp tù chung thân, Nguyễn Trọng Hảo và Hà Văn Tính đều phải nhận 20 năm tù, cùng về tội “Giết người”. Ở tội “Che giấu tội phạm”, 3 bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 12 đến 15 tháng tù giam.