Hai nghi phạm vụ xả súng ở Paris xuất hiện tại miền bắc nước Pháp

ANTĐ - Ngày 8-1, một nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho biết, 2 kẻ tình nghi vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo đã được xác định đang có mặt ở ngôi làng Villers-Cotterets thuộc tỉnh Allier, miền bắc nước Pháp.

Kênh truyền hình France 3 Picardie TV của Pháp dẫn nguồn tin cảnh sát cho rằng, những kẻ tình nghi này đã ẩn nấp trong một ngôi nhà ở Crepy-en-Valois, cách Paris khoảng 70km về phía đông bắc.

Theo một nguồn tin khác, các tay súng trước đó đã được phát hiện ngồi trong một chiếc xe hơi hiệu Clio màu xám ở khu vực Aisne, miền bắc nước Pháp, và người quản lý trạm xăng Avia ở gần Villers-Cotteret, nhân chứng duy nhất, "đã thực sự nhận ra 2 người đàn ông tình nghi tham gia vụ xả súng ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo".

Trạm xăng Avia, nơi phát hiện hai kẻ tình nghi, đã được cảnh sát phong tỏa

Tuy nhiên, không rõ có kẻ khủng bố nào bị thương trong vụ tấn công tại Paris hay không. Cảnh sát đặc biệt đã được triển khai tới khu vực, nơi phát hiện ra những kẻ tình nghi đang chạy trốn này.

Trước đó, có thông tin cho rằng 2 người trông giống với những kẻ tình nghi đã thực hiện một vụ cướp tại một trạm xăng dầu ở gần Villers-Cotterets. Hai tên này được cho là đã nổ súng và ăn cướp lương thực và xăng tại cửa hàng.

Theo người quản lý cửa hàng xăng này, vụ cướp xảy ra lúc 9h30 GMT (16h30 giờ Việt Nam)

ngày 8-1, và hai kẻ tấn công mang có theo súng AK-47 và súng phóng lựu. Chúng được cho là đã lái xe đến từ phía Paris trên một chiếc xe hơi Renault Clio, có vẻ giống với chiếc xe đã bị cướp ở Paris ngay sau vụ tấn công báo Charlie Hebdo.

Cảnh sát Pháp khẳng định lệnh bắt giữ đã được đưa ra đối với Cherif Kouachi, 32 tuổi, người đã bị kết án 18 tháng tù vì đã tổ chức cho những tên khủng bố vào Iraq, và người anh 34 tuổi Said Kouachi. Theo cảnh sát, những kẻ này "mang theo vũ khí và rất nguy hiểm".

Trước đó trong ngày, cảnh sát đã công bố hình ảnh hai anh em nghi phạm đang bị truy nã vì tình nghi tham gia vụ thảm sát đẫm máu tại một tạp chí ở Paris và kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin.