Hai ngày bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTĐ -Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2013, do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa nhóm của Tiến và anh Nguyễn Đức Quỳnh (SN 1983), trú tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) nên đã xảy ra xô xát, đánh chém nhau. Tại đây Vũ Xuân Tiến đã dùng súng hoa cải bắn trực diện vào người anh Nguyễn Đức Quỳnh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. 

Sáng 28-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bàn giao đối tương Vũ Xuân Tiến (SN 1990) trú tại huyện Thanh Miện (Hải Dương), cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh để di lý về Công an tỉnh Quảng Ninh quy án. Tiến là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Quảng Ninh về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2013, do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa nhóm của Tiến và anh Nguyễn Đức Quỳnh (SN 1983), trú tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) nên đã xảy ra xô xát, đánh chém nhau. Tại đây Vũ Xuân Tiến đã dùng súng hoa cải bắn trực diện vào người anh Nguyễn Đức Quỳnh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng đồng phạm đã ra đầu thú, riêng Vũ Xuân Tiến bỏ trốn lên khu vực thị xã Cẩm Phả làm thuê cho các mỏ than. Đầu năm 2014 hắn lên nhà cậu ruột ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, để làm rẫy, che giấu thân phận.

2 đối tượng Thành và Hoàn tại cơ quan điều tra


Sáng 25-7, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông, phối hợp với Công an xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã bắt giữ đối tương Vũ Xuân Tiến, khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Tiến là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Quảng Ninh về tội giết người.

Trước đó, vào chiều 24-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông, đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Trung Thành (SN 1997), trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và Hoàng Kim Hoàn (SN 1992), trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Đây là hai đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Xuân bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo đó, cuối năm 2012, hai đối tượng trên tham gia vào băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Văn Phúc, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đắk Ru, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông và Lâm Phước Tân, trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cầm đầu. Dưới sự chỉ đạo của Phúc và Tân, Thành, Hoàn cùng các đối tượng khác đã thực hiện hàng loạt vụ trấn lột, cưỡng đoạt tài sản của người dân tại các xã vùng sâu thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. Bọn chúng yêu cầu người dân, các thương lái thu mua nông sản khi vận chuyển hàng hóa đi qua khu vực này phải nộp tiền “bảo kê” cho bọn chúng từ 100 đến 300 ngàn đồng/1 xe máy cày chở nông sản.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu là Phúc “mập” và Lâm Phước Tân, thì hầu hết đồng bọn đã bị bắt. Riêng hai đối tượng trên đã bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh để làm nghề sơn nước cho các công trình xây dựng. Đến ngày 24/7 thị bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ. Ngay sau đó đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Đắk Nông quy án.