Yêu nhầm... em vợ

Yêu nhầm... em vợ

ANTĐ - Vợ chồng tôi đã chung sống được 6 năm và có 2 mặt con. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế khó khăn nên cuộc sống chung thường xuyên gặp trục trặc và chúng tôi đã ly thân. Tuy vậy, mối quan hệ của tôi với gia đình vợ vẫn tốt đẹp. Năm ngoái, khi tôi đưa em gái vợ đi thi đại học, hai chúng tôi đã thuê một phòng và sống cùng nhau gần một tuần ở trên thành phố. Cũng vì tiếp xúc với em, gần gũi em... nên tôi đã yêu em từ lúc nào không hay...
Phản đối Trung Quốc mở tuyến du lịch trái phép tới Hoàng Sa

Phản đối Trung Quốc mở tuyến du lịch trái phép tới Hoàng Sa

ANTĐ - Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Đàm Lực ngày 6-4 ngang nhiên tuyên bố, Trung Quốc dự kiến sẽ đưa du khách đến tham quan quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, khai mạc tại Hải Nam hôm 7-4. 
Trung Quốc phải hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái ở Biển Đông

Trung Quốc phải hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái ở Biển Đông

ANTĐ -  Ngày 14-1-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số hoạt động vừa qua của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là việc công bố chính thức nội dung và đưa vào hiệu lực “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam”; tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa; tổ chức khai thông và cung cấp dịch vụ 3G, CDMA tại Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa; phê duyệt “Quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012 - 2022” trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định:

Philippines đòi Trung Quốc xác định rõ ranh giới

Philippines đòi Trung Quốc xác định rõ ranh giới

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 9-1 đã yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ việc nước này triển khai một tàu tuần tra tới bảo vệ vùng lãnh thổ tranh chấp mà họ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Ông Rosario cho rằng động thái trên gây ra những căng thẳng mới tại vùng biển được cho là giàu tài nguyên này. 

Quảng Bình: Tàu cá thứ ba bị mất tích trên biển

Quảng Bình: Tàu cá thứ ba bị mất tích trên biển

ANTĐ - Liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tuần đã có 3 tàu cá của ngư dân của huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bị nạn ngoài khơi, con số ngư dân mất tích được cơ quan chức năng địa phương xác nhận lên đến 28 người. 
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Ngày 27-11-2012, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông qua bản sửa đổi “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam”, trong đó đã đưa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trước đó, ngày 23-11-2012, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ “Tam Sa”, phạm vi bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. 
“Trung Hoa Dân quốc tối tân địa đồ” không có Hoàng Sa, Trường Sa

“Trung Hoa Dân quốc tối tân địa đồ” không có Hoàng Sa, Trường Sa

ANTĐ - Tấm bản đồ “Trung Hoa dân quốc tối tân địa đồ” (Bản đồ mới nhất và hiện đại nhất của nước Trung Hoa) xác định điểm cực nam của lãnh thổ Trung Hoa là đảo Hải Nam, không hề thấy sự hiện diện của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 
"Sao" Sao Mai điểm hẹn tấn công Bài hát Việt

"Sao" Sao Mai điểm hẹn tấn công Bài hát Việt

ANTĐ - Sau cú "hat-trick" của nhạc sĩ Phạm Hải Âu – ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh – và ca khúc “Người em yêu mãi” tại Liveshow Bài hát Việt tháng 8/2012 với 3 giải, Bài hát Việt sẽ trở lại với khán giả với 9 ca khúc mới vào lúc 20h ngày 9-9 tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV6.
‘‘Chơi” với Trung Quốc thì phải tính lâu dài

‘‘Chơi” với Trung Quốc thì phải tính lâu dài

ANTĐ - Từ việc thực hiện “chủ quyền trên giấy”, thời gian gần đây Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh những hành động biến cái chủ quyền mà Trung Quốc tự vẽ ra thành chủ quyền trên thực tế. Những động thái của Trung Quốc trên biển và trên bàn đàm phán trong hai năm qua cho thấy Bắc Kinh đang dần hiện thực hóa mưu đồ muốn kiểm soát Biển Đông, bất chấp sự phản ứng của các láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế. 
Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc nghênh ngang tiến ra Biển Đông

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc nghênh ngang tiến ra Biển Đông

ANTĐ - Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc đã “sẵn sàng” tiến vào Biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa bắt đầu từ 16-5 hết hạn vào ngày 1-8, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức hàng hải tỉnh Hải Nam cho biết. Thông tin trên Tân Hoa xã còn khuyến cáo, các ngư dân tới đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam cần đề phòng có bão. 
Hạ thủy tàu tuần tra lớn nhất Trung Quốc

Hạ thủy tàu tuần tra lớn nhất Trung Quốc

ANTĐ - Trung Quốc vừa hạ thủy tàu tuần tra lớn nhất và hiện đại nhất mang tên Hải Tuần 01 ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này. Đây là tàu tuần tra đầu tiên của Trung Quốc có thể thực hiện đồng thời công tác giám sát hàng hải và cứu hộ. 
Không thể tiền hậu bất nhất

Không thể tiền hậu bất nhất

ANTĐ - Trung Quốc ngày 24-7 đã ngang nhiên tổ chức lễ ra mắt cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhân vật được gọi là “thị trưởng Tam Sa” còn ngạo nghễ rằng: “Việc chỉ định Tam Sa là một thành phố mới là một quyết định khôn ngoan của Đảng và Chính phủ Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền, tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên”. 
Trao tặng tư liệu quý về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Trao tặng tư liệu quý về chủ quyền biển đảo Việt Nam

ANTĐ - Sáng qua, 25-7, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã diễn ra Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật do một số tổ chức, cá nhân hiến tặng. Trong số đó, đáng chú ý có tấm bản đồ cổ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm Giáp Thìn (1904). 
Trung Quốc tiếp tục leo thang bầu “Chủ tịch Tam Sa”

Trung Quốc tiếp tục leo thang bầu “Chủ tịch Tam Sa”

ANTĐ - Tân Hoa xã ngày 23-7 đưa tin, người đứng đầu Sở Nông nghiệp tỉnh Hải Nam, Tiêu Kiệt, 51 tuổi đã được bầu là Thị trưởng đầu tiên của “thành phố Tam Sa” vừa mới được Trung Quốc thành lập. 
Bản đồ TQ 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa

Bản đồ TQ 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa

ANTĐ - Bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của TQ được thực hiện dưới thời nhà Thanh) xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam TQ là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.