Hai mũi giáp công xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine để kiểm soát dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm diện rộng đối với toàn bộ người dân thành phố , đồng thời hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho những người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15-9. Hai công việc này hết sức quan trọng, là hai mũi giáp công chủ lực để có thể giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh vào ngày 15-9.
Hà Nội đang tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 với mục tiêu tiêm mũi 1 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15-9 nếu được phân bổ đủ vaccine

Hà Nội đang tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 với mục tiêu tiêm mũi 1 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15-9 nếu được phân bổ đủ vaccine

Bóc tách triệt để nhất F0 khỏi cộng đồng

Thành phố Hà Nội cho đến nay vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, không để bùng phát các ổ dịch hay các chuỗi lây lan phức tạp, song vẫn còn những ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Với sự nguy hiểm và lây lan nhanh của biến chủng Delta, việc còn các ca F0 trong cộng đồng còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới nỗ lực phòng chống dịch của cả thành phố.

Mới đây nhất, theo thông tin từ cơ quan chức năng Hà Nội, trong số 35 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận vào trưa 8-9 trên địa bàn thành phố, có 7 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Theo đó, có 6 trường hợp nhiễm Covid-19 là những người được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao và 1 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng.

Trước đó, chiều 7-9, Hà Nội cũng ghi nhận 2 trong số 5 trường hợp mắc Covid-19 là những ca bệnh ở cộng đồng, được phát hiện qua khám sàng lọc các trường hợp ho, sốt. Tính ra, cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến trưa 8-9-2021) là 3.658 ca, trong đó số trường hợp mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.080 ca.

Như vậy, có thể thấy những ca F0 “lẩn khuất” trong cộng đồng là một nguy cơ cao, cần phải hết sức cảnh giác, đặc biệt là phải có biện pháp hiệu quả để “bóc tách” càng triệt để càng tốt, càng khẩn trương càng tốt ra khỏi cộng đồng. Chính vì thế, cùng với việc tiến hành siết chặt kiểm soát việc ra đường không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 20 ngày 3-9, Chủ tịch UBND thành phố ngày 6-9 đã ký ban hành Công điện số 20 về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong Công điện 20 có nội dung hết sức quan trọng là xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thành phố huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để bóc tách nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các “vùng đỏ”, “vùng vàng” và mở rộng “vùng xanh” trong khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị 17 và 20 của Chủ tịch UBND thành phố.

Trao đổi với báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng cho biết, thêm Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo ngành y tế tiếp tục duy trì công suất xét nghiệm 200.000 mẫu/ngày, cần thiết nâng lên 280.000 mẫu/ngày như đã chuẩn bị.

Thành phố quyết tâm đến ngày 15-9 sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2-3 ngày/lần) tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao hoàn thành. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần (5-7 ngày/lần); đồng thời xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện họ, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Tiêm phủ mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên

Cùng với “mũi tấn công” xét nghiệm, trong Công điện 20 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. Tính tới ngày 8-9, Bộ Y tế đã cấp hơn 4,31 triệu liều vaccine phòng Covid-19 (chiếm 15% tổng số vaccine trên cả nước) cho thành phố. Đến nay, thành phố đã tiêm chủng được hơn 3,54 triệu liều vaccine trong số này, đạt tỷ lệ hơn 82%.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 3 ngày liên tiếp (5 đến 7-9), thành phố đã tăng nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Nếu như ngày 5-9, ngành y tế Thủ đô thực hiện tiêm 96.082 mũi, thì ngày 6-9 nâng lên hơn 103.000 mũi và ngày 7-9 tăng hơn gấp đôi với hơn 268.000 mũi vaccine phòng Covid-19. Dự kiến, trước ngày 10-9, Hà Nội sẽ hoàn thành tiêm 100% tổng số hơn 4,31 triệu liều vaccine phòng Covid-19 mà Bộ Y tế đã phân bổ cho thành phố.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội đã kiến nghị Bộ Y tế bổ sung phân bổ vaccine phòng Covid-19 để đến ngày 15-9, thành phố đạt tỷ lệ đối tượng trong độ tuổi được tiêm chủng cao. Nếu được Bộ Y tế phân bổ tiếp số vaccine phòng Covid-19, Hà Nội đặt kế hoạch hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

Hiện Hà Nội đã chủ động chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm vaccine phòng Covid-19, bảo đảm công suất 200.000 mũi tiêm/ngày hoặc hơn nữa. Cùng với đó, thành phố cũng tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả theo quy định cho tất cả các trường hợp trong diện được tiêm vaccine phòng Covid-19 hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn theo Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất”.

Với phương châm trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế rà soát, kiểm tra, bảo đảm năng lực tiêm vaccine trên toàn thành phố, sẵn sàng tổ chức tiêm cả buổi tối khi được phân bổ lượng vaccine lớn từ nay đến ngày 15-9. Hơn thế, thành phố còn chuẩn bị sẵn kịch bản nâng cao thêm công suất tiêm để sẵn sàng cho kế hoạch tiêm trong quý IV-2021, khi lượng lớn vaccine phòng Covid-19 có thể được phân bổ.

Về đối tượng tiêm vaccine, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục ưu tiên cho tiêm trước đối với người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người vận chuyển hàng (shipper), người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian quy định cần tiêm mũi 2 để bảo đảm hiệu quả của vaccine, người nước ngoài sống và làm việc trên địa bàn... Thành phố đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng; tổ chức nhiều điểm tiêm, đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể, như tại phường, xã, tổ dân phố, thôn, khu phố; đồng thời không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng; Ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính.

Với hai mũi giáp công xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng Covid-19, Hà Nội quyết tâm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trước ngày 15-9 tới để thành phố vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế, đưa cuộc sống ở Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.