Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 14-6

ANTD.VN -Ngày 1-6, hai miền Triều Tiên đã nhất trí đàm phán quân sự và đoàn tụ các gia đình ly tán trong tháng 6 này. Đây được coi là một trong các nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) bắt tay Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Ri Son-gwon mở đầu phiên đàm phán cấp cao ngày 1-6

Trong thông cáo báo chí chung sau hội đàm cấp cao liên Triều tại nhà Hoà Bình thuộc làng đình chiến Panmunjom công bố thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc hội đàm song phương trong thời gian tới, nhằm thực hiện Tuyên bố Panmunjom ngày 27-4.

Theo đó, Hai bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp hội chữ thập đỏ liên Triều thảo luận về chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên nhân dịp Quốc khánh 15-8 vào ngày 22-6 tới tại núi Geumgang, miền Bắc. Hai bên cũng quyết định tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng bàn về phương án giải tỏa căng thẳng quân sự tại lầu gác Thống nhất (Tongilgak) thuộc làng đình chiến Panmunjom phía miền Bắc vào ngày 14-6. 

Phái đoàn hai miền trong cuộc họp ngày 1-6

Bên cạnh đó, hai miền quyết định tổ chức cuộc họp giữa giới chức thể thao hai nước thảo luận về việc cùng tham gia Á vận hội vào ngày 18-6 tại nhà Hòa bình, Panmunjom.

Trước đó, trong phiên họp sáng, Triều Tiên đã đề xuất tổ chức các sự kiện chung tại Hàn Quốc để kỷ niệm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000. Phía Hàn Quốc cũng đề xuất mở một văn phòng liên lạc tại thành phố Kaesong coi đây như bước đầu tiên nhằm thực hiện Tuyên bố Panmunjom.

Tham dự cuộc hội đàm cấp cao liên Triều lần này, phái đoàn phía Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun dẫn đầu. Phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon làm trưởng đoàn.