Hai mẹ con tổ chức đá gà

ANTĐ - Khoảng 14h ngày 30-12-2012, gần 70 cán bộ chiến sỹ CAH Phú Xuyên bất ngờ đột nhập vào ngôi nhà đóng kín cửa tại thôn An Khoái. Khi cánh cửa sắt bật mở, bên trong có hàng chục đối tượng và hàng chục xe máy, cùng 3 sới đánh bạc dưới hình thức chọi gà đang diễn ra. 
Hai mẹ con tổ chức đá gà  ảnh 1
Hai mẹ con Oánh, Chiến và xe máy của các con bạc

Sự đột kích bất ngờ của lực lượng công an khiến không con bạc nào chạy thoát. Tang vật đánh bạc thu giữ trên sới gần 70 triệu đồng, cùng 9 con gà chọi. Tổng cộng 25 đối tượng bị bắt giữ, đưa về trụ sở CAH Phú Xuyên.

Tiến hành đấu tranh, phân loại, CAH Phú Xuyên xác định 2 đối tượng chính tổ chức sới bạc chọi gà là Vũ Văn Chiến, 28 tuổi, trú tại thôn An Khoái, và mẹ của Chiến, Lê Thị Oánh, 48 tuổi.

Lợi dụng địa thế nằm sâu trong ngõ, xen lẫn trong khu dân cư, Chiến đã biến nhà của anh ta thành nơi sát phạt cờ bạc dưới hình thức chọi gà. Sới bạc mở đều đặn vào các ngày chủ nhật, và rộ lên vào dịp cuối năm. Chiến phân công mẹ là Lê Thị Oánh chuyên trách mở cửa và thu tiền các con bạc vào sới, mỗi người 10.000 đồng. Để tránh sự chú ý của hàng xóm cũng như lực lượng chức năng, Chiến xây tường nhà cao hơn 2 mét, gắn thủy tinh chi chít trên bờ tường. Mỗi khi có “khách” đến, bà Oánh mở hé cửa để kiểm tra, sau đó mới cho vào.

Ngoài tiền vé vào cửa, mỗi con bạc thắng cuộc phải nộp cho chủ sới từ 100.000 - 150.000 đồng. Bình quân mỗi lần sới bạc gà chọi hoạt động, mẹ con Chiến thu được không dưới 1 triệu đồng. Hiện, CQĐT CAH Phú Xuyên đã tạm giữ hình sự 19 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua phân loại, cơ quan công an xác định các con bạc đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh…, và các đối tượng khai nhận đều là khách quen của chủ sới gà chọi Vũ Văn Chiến.