Hai lọ thuốc trừ sâu bên bờ đầm nuôi hơn 3 tấn tôm chết bất thường

ANTD.VN - Hai lọ thuốc trừ sâu được tìm thấy bên bờ đầm khiến cơ quan chức năng nhận định có sự phá hoại, diệt thủy sản đang được chăn nuôi. 

Ngày 1-10, CAH Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân sự cố xảy ra tại đầm nuôi tôm trên 2000 m² của gia đình anh Phạm Đại Quảng (xã Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ), khiến số lượng lớn tôm bị chết bất thường.

Đầm nuôi tôm và lọ thuốc trừ sâu bị phát hiện

Theo thông tin gia đình anh Quảng cung cấp, khoảng 21h45 ngày 29-9, khi anh đi kiểm tra đầm, anh Quảng phát hiện có mùi thuốc sâu nồng nặc bốc lên từ đầm nuôi tôm số 2, và có hiện tượng tôm đồng loạt nhảy lên mặt nước. 

Khi kiểm tra, gia đình anh Quảng phát hiện 2 lọ thuốc trừ sâu loại 250 EC, nhãn hiệu Supertac nổi ở mặt đầm số 2. Dù cố gắng bơm nước cứu tôm nhưng không kịp, toàn bộ số tôm nuôi hơn 3 tấn đã chết.

Tiếp nhận thông tin, các cơ quan đã khảo sát thực địa, làm các thủ tục lấy mẫu nước, mẫu tôm chết để tiến hành điều tra vụ việc.