Hai lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ gặp Tổng thống Trump

ANTD.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm gặp mặt Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, 2 đồng minh lâu năm của Mỹ nhưng đang lo lắng về mối quan hệ với Washington sau khi ông Trump lên nắm quyền.

Theo đại diện của Nhà Trắng, ông Sean Spicer thì, Tổng thống Trump sẽ gặp mặt bà May tại Washington vào ngày 27-1 tới. Cuộc gặp này được cho là cơ hội cho bà May thảo luận về mối quan hệ đặc biệt giữa giữa 2 nước, điều vốn là trụ cột trong chính sách ngoại giao của Anh.

Ông Trump, người ủng hộ nước Anh rời EU và là bạn của nghị sĩ chuyên chỉ trích bà May, Nigel Farage, cho biết, ông muốn một sự thay đổi hoàn toàn trong các thỏa thuận thương mại với Anh. Tuy nhiên, bà May chưa đưa ra bất kì phản hồi nào.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ là lãnh đạo đầu tiên gặp ông Trump

Theo ông Spicer, thương mại cũng là vấn đề nằm trong thảo luận giữa ông Trump và Tổng thống Mexico Pena Nieto bên cạnh tình hình nhập cư và an ninh. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại vào hôm 21-1 và có thể gặp nhau vào ngày 31-1 tới.

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã khẳng định rằng, ông muốn thương lượng lại Thỏa thuận Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) kí hồi năm 1994 với Canada và Mexico, nhằm cải thiện quyền lợi cho người lao động Mỹ.

Ông Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã điện đàm vào hôm 21-1 và thảo luận về các cuộc gặp mặt sẽ điễn ra trong tương lai.