Hai kịch bản cung ứng điện năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trên cơ sở dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra 2 kịch bản cung ứng điện, với mức tăng trưởng 8-10%/năm.
Cung ứng điện cơ bản đáp ứng nhu cầu của sản xuất và sinh hoạt

Cung ứng điện cơ bản đáp ứng nhu cầu của sản xuất và sinh hoạt

EVN cho biết, IMF dự báo và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7% vào năm 2021 khi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được dỡ bỏ, cùng với đó là việc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, những nền tảng vững chắc trong kinh tế vĩ mô và mức cầu hàng hóa từ các thị trường bên ngoài dần phục hồi, nhu cầu phụ tải tiêu thụ điện cũng sẽ tăng trưởng và hồi phục với tốc độ tăng trưởng khoảng 8-10%/năm.

Để chuẩn bị cho việc cung ứng điện năm 2021, EVN đưa ra 2 phương án. Cụ thể, phương án cơ sở: nhu cầu điện thương phẩm năm 2021 là 235,2 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất toàn hệ thống là 267,9 tỷ kWh.

Phương án cao (với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh sau Covid-19): nhu cầu điện thương phẩm năm 2021 là 236,97 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất toàn hệ thống là 269,9 tỷ kWh (cao hơn 2 tỷ kWh so với phương án cơ sở).

Như vậy, nếu tăng trưởng kinh tế như dự báo thì tăng trưởng điện thương phẩm sẽ được phục hồi. Trong khi đó, năm 2020 ghi nhận mức tăng trưởng điện thương phẩm thấp kỷ lục trong nhiều năm gần đây.

Sản lượng điện thương phẩm cả năm 2020 dự báo chỉ ở mức 214,3 tỷ kWh, tăng 2,16% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do dịch Covid-19 đã khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực đình trệ sản xuất.

Với 2 kịch bản cung ứng điện nêu trên, EVN cho rằng, nếu không có các diễn biến cực đoan, bất thường về thuỷ văn và tiến độ các dự án nguồn điện mới, việc cấp điện năm tới vẫn được đảm bảo.