Hai kẻ cướp giật vừa ra tay đã gặp ngay phải… cảnh sát tuần tra Hà Nội

ANTD.VN - Tối 23-5-2018, hai đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì đã bị bắt ngay sau đó, vì trên đường bỏ chạy, chúng gặp phải… lực lượng cảnh sát huyện Gia Lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh.

Thông tin từ Công an huyện (CAH) Gia Lâm vừa cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23-5, một cặp đôi nam nữ trẻ tuổi đèo nhau bằng xe máy đi trên Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội, tới đoạn qua cầu Phù Đổng được khoảng 300m thì hai người này bị một cặp thanh niên đi xe máy Exciter mang BKS 98B2-988.15 vượt lên, áp sát phía bên trái.

Đối tượng ngồi sau trên xe Exciter ra tay giật mạnh chiếc túi xách màu đen mà cô gái đeo chéo bên hông, rồi cả hai đối tượng này tăng tốc bỏ chạy về hướng Quốc lộ 5.

Nam thanh niên chở cô gái đã đuổi theo và tri hô cướp. Tới đoạn ngã tư Trâu Quỳ hướng về Hải Phòng, lực lượng cảnh sát của CAH Gia Lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh tại đây phát hiện sự việc, nên đã phối hợp cùng người truy đuổi bắt giữ hai đối tượng cướp giật.

Hai đối tượng cướp giật khai nhận hành vi phạm tội

Tại cơ quan công an, hai đối tượng bị bắt được làm rõ danh tính là: Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú tại thôn Biếc, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang) và Trần Xuân Tùng (SN 1997, trú tại Sơn Hùng, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang).

Phương và Tùng khai, từ 19 giờ ngày 23-5, hai đối tượng rủ nhau đi xe máy từ Bắc Giang ra Hà Nội chơi, và trên đường di chuyển, chúng nhìn thấy “con mồi” nên đã ra tay thực hiện hành vi cướp giật. Đáng chú ý, đối tượng Phương vừa mãn hạn tù vì tội Trộm cắp.

Dưới đây là video ghi lại lời khai của Phương và Tùng:

Nạn nhân của Phương và Tùng là em Trần N. (SN 2001, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi xảy ra sự việc, N. đang ngồi phía sau xe máy do nam thanh niên tên Đỗ G. (SN 1999, trú tại Phú Thọ) điều khiển. G. là người đã đuổi theo hai đối tượng cướp giật và tri hô.

Chiếc túi xách bị cướp giật của N. có kích thước 15x18cm, dây đeo dài 30cm, bên trong có 1 ví da màu nâu, 1 điện thoại iPhone 7 Plus màu hồng, 1 điện thoại iPhone 5C màu trắng, 1 điện thoại Samsung Galaxy J7 vỏ trắng – đồng.

Tang vật trong vụ cướp giật đang được thu giữ

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, cho biết: “Thực hiện kế hoạch chung của CATP Hà Nội, CAH Gia Lâm luôn đảm bảo thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát an ninh, để phòng ngừa và phản ứng kịp thời với những hành vi phạm pháp trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân, để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự”.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự (CAH Gia Lâm) đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết trong vụ cướp giật nói trên.