Hãi hùng mẹ giết con vừa sinh

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giam một phụ nữ vì nhẫn tâm giết chết đứa con mình vừa dứt ruột đẻ ra.

Hôm 9/8, cảnh sát đã nhận được thông báo của người dân, sau khi họ phát hiện thi thể của một đứa trẻ sơ sinh. Cảnh sát đã ngay lập tức tới hiện trường và chuyển thi thể không còn nguyên vẹn đó tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Ảnh minh họa


Sau khi điều tra, cảnh sát nghi ngờ cô Veeralakshmi, 22 tuổi là thủ phạm. Veeralakshmi mở một quán trà ở thị trấn, cách đây vài tuần cô này đang mang thai giai đoạn cuối.

Khi bị thẩm vấn, Veeralakshmi thừa nhận đã giết chết đứa con gái cô ta mới sinh tại nhà hôm 7/8. Cô ta giết con ngay khi vừa sinh và chôn thi thể con ở gần một dòng suối trong làng. Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi thi thể bé gái bị chó đào lên.

Được biết Veeralakshmi đã kết hôn hai lần và đều ly hôn. Đứa trẻ là kết quả của mối tình bất chính giữa cô ta và một người đàn ông khác.